Lào ghi nhận nhiệt độ cao nhất Đông Nam Á

Mấy ngày qua nhiệt độ ngoài trời đo được ở Lào đã lên đến 47 độ C, là mức nhiệt cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, cao hơn cả Campuchia (44 độ C), Thái Lan (43 độ C) và Việt Nam (42 độ C).

Người dân Lào mặc áo chống nắng khi tham gia giao thông. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Cục Khí tượng Thủy văn Lào dự báo trong những ngày tới, nước này vẫn phải đối mặt với mức nhiệt cao trên 40 độ C, đặc biệt là ở khu vực miền Trung Lào. Nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sản xuất cũng như sức khỏe của người dân, nhất là những người già, trẻ nhỏ và những người có bệnh lý nền.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã gửi thông báo tới các trường học trên cả nước, đề nghị xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết để bảo đảm sức khỏe, đặc biệt là ở những trường học không có quạt, điều hòa.

Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đang gây ra những đợt sóng nhiệt thường xuyên hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết khu vực châu Á cũng đang nóng lên nhanh hơn so với mức trung bình toàn cầu.

Theo ông Milton Speer, một nhà khí tượng học tại Đại học Công nghệ Sydney, hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino đang ảnh hưởng lớn tới khí hậu trong năm nay. Việc thiếu mây trong điều kiện thời tiết El Nino đồng nghĩa với nhiệt độ trung bình có thể sẽ cao hơn. Nhiệt độ bề mặt nước biển trong khu vực hiện cao hơn vài độ C so với mức bình thường, khiến nhiệt độ trong đất liền duy trì cao hơn mức trung bình qua đêm. Chính vì vậy, nhiệt độ ban ngày bắt đầu tăng lên từ nền nhiệt cao hơn.

Ngoài ra còn có các yếu tố khác, gồm nạn phá rừng làm giảm bóng râm và tăng diện tích bề mặt khô, cũng như hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nơi các kết cấu bê tông, kính và thép hấp thụ nhiệt thay vì phản xạ nhiệt.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lao-ghi-nhan-nhiet-do-cao-nhat-dong-nam-a/331711.html