Lao động tự do thêm thu nhập nhờ 'làm nông' dịp Tết

Mỗi năm, vào vụ hoa Tết, lao động tự do trong đó có sinh viên lại có thể kiếm thêm thu nhập, trang trải cho dịp Tết đến Xuân về nhờ công việc nhặt cành, lặt nụ cho hoa cúc.

Mỗi năm trước Tết Âm lịch khoảng hơn một tháng, các nhà vườn trồng hoa cúc tại Đà Nẵng lại tất bật tuyển lao động thời vụ để kịp thời cung ứng hoa cho thị trường Tết. Lao động thời vụ đa số lao động tự do, sinh viên, công nhân đang nghỉ đợi việc làm.

Trung bình ngày công của mỗi lao động dao động từ 160.000 đồng - 200.000 đồng/8 tiếng/ngày tùy vào từng đối tượng và mức độ hoàn thành công việc. Thời điểm cận Tết, tiền công có thể tăng lên 300.000 đồng/ngày.

Chị Lương Thị Hà (chủ vườn hoa tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho biết, năm nay chị trồng 3000 chậu cúc, để hoa đạt chất lượng tốt, đều, đẹp, kịp thời cung ứng cho thị trường Tết, từ đầu tháng 1-2024, chị đã bắt đầu tuyển lao động thời vụ cho vườn.

Trung bình mỗi ngày, vườn của chị Hà tuyển 15-20 lao động thời vụ, đỉnh điểm có thể lên đến 30 người. Mọi năm, phần lớn lao động thời vụ là sinh viên. Tuy nhiên năm nay, số lượng sinh viên ít hơn, các lao động tại vườn chủ yếu là công nhân hiện đang thiếu việc làm. Việc làm của lao động thời vụ là ngắt lá úa, nhặt cành, lặt chồi, lặt nụ,...

Tại vườn của ông Nguyễn Quang Sơn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), những ngày qua cũng nhộn nhịp với hàng chục lao động thời vụ. Dù trời nắng hay mưa, các lao động vẫn làm việc để kịp tiến độ cung ứng hoa cho thị trường Tết.

Theo ông Sơn, công việc này tuy không khó nhưng đòi hỏi sự cẩn thận và chịu khó. Quá trình làm việc với nhau, bản thân ông cũng tạo sự thoải mái, vui vẻ cho người lao động. Vì vậy, có những lao động thời vụ đã làm việc với ông qua nhiều vụ hoa Tết.

Lao động thời vụ đang chăm hoa Tết tại một vườn hoa trên đường 30 Tháng 4 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Tranh thủ hết mùa vụ ở quê, bà Nguyễn Thị Xuân (54 tuổi, quê Quảng Nam) ra Đà Nẵng làm việc để kiếm thêm một khoản thu nhập trang trải dịp Tết.

Lần đầu thử sức với công việc làm vườn, sinh viên Trần Đức Lợi (quê Quảng Nam, học Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) cho biết, công việc không khó nhưng đòi hỏi người làm phải chịu khó dầm mưa, dãi nắng và cần sự cẩn thận. Lợi đã làm công việc này từ đầu tháng 1 và sẽ làm đến 30 Tháng Chạp. Số tiền kiếm được, Lợi dự định dùng để đóng học phí.

Tại vườn hoa của chị Lương Thị Hà (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cũng có gần 10 lao động thời vụ đang làm việc. Các lao động thời vụ được nhà vườn tuyển từ đầu tháng 1-2024. Lúc cao điểm, số lượng có thể lên đến 30 người.

Trần Đức Vinh (quê Nam Định, sinh viên năm 2 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) đã nhặt cành, lặt nụ hơn 10 ngày. Số tiền kiếm được, Vinh dự định dùng cho sinh hoạt phí và mua vé tàu, xe về quê ăn Tết.

Công việc của các lao động thời vụ chủ yếu là ngắt lá úa, nhặt cành, lặt chồi, lặt nụ. Thời gian này và những ngày sắp đến, sẽ có thêm một số công việc như sơn chậu, vận chuyển hoa, phụ bán hoa Tết,…

THU DUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202401/lao-dong-tu-do-them-thu-nhap-nho-lam-nong-dip-tet-3964094/