Lao động hăng say trở lại làm việc sau Tết, sẵn sàng cho cuộc tăng tốc 2024

Rất nhiều doanh nghiệp có đông công nhân ở phía Nam đã hoạt động bình thường trở lại sau Tết, sẵn sàng tăng tốc phục hồi trong năm 2024.

90% công nhân đã trở lại làm việc

Tại Bình Dương, theo Liên đoàn Lao động tỉnh, đến thời điểm này có 1.160/2.576 doanh nghiệp được chọn khảo sát đã trở lại hoạt động sau Tết, đạt tỷ lệ 45%. Đáng chú ý, số lao động trở lại làm việc sau Tết tại 1.160 doanh nghiệp là 188.280/235.350 lao động, đạt tỷ lệ 80,01%.

Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh này cho biết, năm nay, số người lao động sản xuất ngày đầu năm ở các doanh nghiệp khai trương sớm và khá đông đủ. Ước tính đến ngày 16/2 đã có gần 90% người lao động đi làm việc trở lại, trong đó khối doanh nghiệp khoảng 510 ngàn người và khối cơ quan hành chính sự nghiệp khoảng 50 ngàn người. Dự kiến, đến ngày 19/2 (mùng 10 âm lịch), số lượng người lao động đi làm trở lại sau Tết sẽ tăng cao.

Điểm tên một vài doanh nghiệp có đông công nhân đã hoạt động trở lại, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai thông tin, Công ty CP TKG TaeKwang Vina (với hơn 30 ngàn lao động), Công ty TNHH Hwaseung Vina (khoảng 10 ngàn người lao động), Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam (trên 30 ngàn người lao động)… là những doanh nghiệp có công nhân đã đi làm trở lại với số lượng đầy đủ gần 100%.

Công nhân các nhà máy đều đã quay lại làm việc sau Tết. Tính đến 16/2, tỷ lệ đạt khoảng 90%.

Hay như tại TP. Hồ Chí Minh, báo cáo của Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố cho biết, có khoảng 70% các doanh nghiệp đã khai trương từ ngày 15/2 (mùng 6 âm lịch), số còn lại khai trương ngày 19/2 (mùng 10 âm lịch). Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc tới ngày 16/2 đạt 90%.

“Năm nay mặc dù có nhiều khó khăn hơn nhưng biến động lao động của các đơn vị sau Tết không lớn do các đơn vị có chế độ lương thưởng, chăm lo tết tốt hơn. Lượng lao động trở lại làm việc khoảng 90%. Các doanh nghiệp còn lại chậm nhất đến ngày 19/02/2024 sẽ trở lại làm việc bình thường”- ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết.

Còn ở Tiền Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh này cho biết, tỉnh có tổng số 326 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp với 97.871 công nhân, lao động và từ ngày 15/2 đã có 191/326 công đoàn cơ sở doanh nghiệp làm việc trở lại, số còn lại sẽ hoạt động từ 19/2.

Chú trọng chăm lo tinh thần, tạo khí thế hăng say sản xuất

Theo Liên đoàn Lao động các địa phương, để tạo khí thế làm việc tích cực, đạt hiệu quả cao ngay từ đầu năm, trong ngày đầu đi làm trở lại, tất cả công nhân lao động đều được lì xì.

Cụ thể Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG TaeKwang Vina (Đồng Nai) đã phối hợp với công ty lì xì cho toàn thể người lao động đi làm trở lại đúng ngày quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn chuẩn bị 50 chỉ vàng để tặng lộc may mắn đầu năm cho công nhân.

Hay như Công ty TNHH SX TM Lợi Hào Việt Nam (Bình Dương) cũng cho biết đã tổ chức lì xì cho người lao động trong ngày làm việc đầu năm Giáp Thìn nhằm tạo khí thế sôi nổi phấn khởi cho người lao động.

Tương tự, tại Tiền Giang, Vĩnh Long, để động viên những công nhân đã quay lại làm việc đúng thời gian quy định, lãnh đạo doanh nghiệp đã đến tận nhà xưởng gặp gỡ, chúc năm mới, lì xì cho công nhân. Những hoạt động này đã tạo sự phấn khởi, vui tươi để người lao động bắt đầu công việc; đồng thời họ cũng hy vọng năm mới công ty có nhiều đơn hàng để được tăng ca, có thêm thu nhập.

Được biết, trước đó, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố phía Nam và các cấp công đoàn đã quan tâm chu đáo cho người lao động, nhiều người lao động được tặng vé máy bay, vé tàu, vé xe 2 chiều để trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Nhờ đó đã tạo động lực để người lao động sớm trở lại làm việc sau Tết.

Mai Ca

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lao-dong-hang-say-tro-lai-lam-viec-sau-tet-san-sang-cho-cuoc-tang-toc-2024-303730.html