Lao động của người thầy thuốc là sức khỏe, thể chất, sinh mạng con người

Lựa chọn ngành y là lựa chọn của những người giỏi nhất, có năng lực nhất, nhưng đó cũng là sự lựa chọn của lòng dũng cảm, sự dấn thân bởi ở đâu có nhân dân ở đó cần người chăm sóc sức khỏe...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng cho những tân bác sĩ nội trú có thành tích cao trong học tập.

Chiều ngày 26/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sĩ nội trú khóa 45 (2020-2023) của Trường đại học Y Hà Nội và có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt nhà trường.

Theo báo cáo của Trường đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú khóa 45 là khóa học rất đặc biệt, gắn liền với giai đoạn cả nước ứng phó dịch Covid-19. Bên cạnh tham gia đầy đủ quá trình học (cả lý thuyết và thực hành), 250 bác sĩ nội trú đã được huy động tham gia các hoạt động chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Bình Dương và một số địa phương.

Trong 458 học viên trúng tuyển có 396 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp bác sĩ nội trú (tính đến tháng 10/2023), trong đó 5 tân bác sĩ nội trú tiếp tục học tiếp chương trình cao hơn. Đáng chú ý, tuy mới tốt nghiệp, 253 tân bác sĩ đã có hợp đồng làm việc với các cơ sở y tế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trường đại học Y Hà Nội nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi tới các bác sĩ, giảng viên Trường đại học Y Hà Nội những người mang sứ mệnh đặc biệt cao cả, vừa là thầy giáo vừa là thầy thuốc những lời những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc mừng 396 bác sĩ được trao bằng bác sĩ nội trú đợt này, các em đã vượt qua những tiêu chuẩn đầu vào khắt khe và quá trình đào tạo rèn luyện, thực hành để trở thành bác sĩ nội trú, những người ưu tú nhất trong ngành y, những người đã dành ít nhất 10 năm liên tục để học tập, rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, trau dồi y đức.

Phó Thủ tướng cho rằng, rồi đây, cơ hội nghề nghiệp, phát triển bản thân sẽ rộng mở trước mắt các em, và quan trọng hơn các em mang những kiến thức chuyên môn sâu mà các em được đào tạo, rèn luyện dưới mái trường này để chữa bệnh cho người, giúp ích cho đời.

Nghề thầy thuốc là một nghề hết sức đặc biệt bởi đối tượng lao động của người thầy là sức khỏe, thể chất, sinh mạng con người. Lựa chọn ngành y là lựa chọn của những người giỏi nhất, có năng lực nhất, nhưng đó cũng là sự lựa chọn của lòng dũng cảm, sự dấn thân bởi ở đâu có nhân dân ở đó cần người chăm sóc sức khỏe; bất kể đó là chiến trường khốc liệt, hay những vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Và trong chiến tranh khốc liệt, chiến đấu với với dịch bệnh nhiều chiến sĩ áo trắng đã anh dũng hy sinh.

Từ ngày mai, các em sẽ nối tiếp các thế hệ đi trước bước vào chặng đường vinh quang nhưng đầy gian lao với những đêm không ngủ, những ca phẫu thuật căng thẳng đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp, sự tỉnh táo và chính xác tuyệt đối trong từng quyết định để giúp người bệnh vượt qua bệnh tật, nhiều khi là vượt qua lằn ranh sinh tử.

Phần thưởng cao quý, thiêng liêng nhất dành cho người thầy thuốc là tính mạng, sức khỏe của người bệnh, là niềm vui vỡ òa khi bệnh nhân của mình được cứu sống, được tái sinh. Sự đồng cảm, động viên của thầy thuốc là liều thuốc tinh thần dành cho bệnh nhân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.

Do vậy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tin tưởng các bác sĩ nội trú tốt nghiệp hôm nay sẽ lập nhiều thành tích, cống hiến quan trọng cho ngành y tế và xã hội trong tương lai; làm dày thêm những thành tựu của ngôi trường với bề dày truyền thống 122 năm, trường y đầu tiên của khu vực Đông Dương. Các em sẽ viết tiếp và khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ y học thế giới với những tên tuổi lớn như: Giáo sư Hồ Đắc Di, Giáo sư Tôn Thất Tùng, Giáo sư Đặng Văn Chung, Giáo sư Đặng Văn Ngữ, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch…

Phó Thủ tướng khẳng định, các thế hệ thầy thuốc-thầy giáo của trường đã nghiêm túc thực hiện y huấn, lời răn dạy của các thế hệ tiền bối và lời căn dặn của Bác Hồ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng phấn đấu học tập để nâng cao trình độ y lý, y thuật và y đức; kết hợp nhuần nhuyễn, sâu sắc giữa lý thuyết với thực hành; giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu vì mục tiêu phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với mục tiêu cùng tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu trong nhóm các trường đại học y khoa hàng đầu ở châu Á, Trường đại học Y Hà Nội đã đi đầu trong đổi mới dạy và học, chú trọng các lĩnh vực y học tiên tiến như y sinh học phân tử, công nghệ gene - protein, công nghệ tế bào trị liệu và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật khám chữa bệnh hiện đại. Mô hình Viện-Trường, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, thực hành, chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh được thực hiện thành công...

Đại dịch Covid-19 như một cơn bão quét qua, thử thách hệ thống y tế đất nước. Ngành y tế đã trụ vững, vượt qua nhiều khó khăn, từng bước kiểm soát dịch bệnh, góp phần bảo đảm ổn định vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhiều khó khăn đã bộc lộ sau đại dịch. Thể chế, chính sách pháp luật nhất là trong mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị y tế chưa theo kịp với thực tiễn dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, thiếu thiết bị, vật tư y tế. Chính sách bảo hiểm, giá dịch vụ y tế chậm điều chỉnh ảnh hưởng đến hạch toán thu chi của các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện theo cơ chế tự chủ.

Áp lực công việc, mức độ nguy hiểm, rủi ro nghề nghiệp trong khi đó lương và phụ cấp đối với viên chức y tế trong hệ thống y tế công lập còn thấp, chưa tương xứng với năng lực, sự khổ công trong học tập và đào tạo. Ở đâu đó đã xảy ra tình trạng đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người thầy thuốc. Nhiều cán bộ y tế đã phải từ bỏ nghề nghiệp hoặc rời khu vực công.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm Phòng truyền thống của Trường đại học Y Hà Nội.

Phó Thủ tướng khẳng định, đây chính là những trăn trở của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Nhiều quyết sách mới đã được ban hành kịp thời để giải quyết ngay những khó khăn trước mắt cũng như hướng tới mục tiêu xây dựng nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y; phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế...

Trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao về nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành y tế nói chung, hệ thống các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, khám chữa bệnh hàng đầu nói riêng; quyết liệt chỉ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho ngành y tế phát triển, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong nỗ lực đó, Trường đại học Y Hà Nội với vai trò là trung tâm đào tạo hàng đầu về y tế của đất nước cùng với hệ thống các trường y trên cả nước sẽ tiếp tục phát huy tốt trọng trách đào tạo đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, hết lòng vì người bệnh.

Với bề dày truyền thống, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo và các bộ, ban, ngành, cùng với sự đồng lòng của các bệnh viện, cơ sở thực hành, các thầy giáo-thầy thuốc Trường đại học Y Hà Nội, thế hệ tiếp nối thế hệ, sẽ luôn bản lĩnh, tự tin tiến lên phía trước, cùng nhau xây dựng và phát triển Trường đại học Y Hà Nội trở thành một trong những cơ sở đào tạo y tế hàng đầu khu vực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Trường đại học Y Hà Nội.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt, thay mặt tập thể hơn 2.600 cán bộ, viên chức, người lao động, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tóm tắt một số thành tựu nổi bật và định hướng phát triển của Trường đại học Y Hà Nội.

Theo đó, nhà trường tiếp tục phát huy vai trò trường trọng điểm quốc gia thực hiện sứ mệnh không ngừng phấn đấu tạo ra các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ y tế tinh hoa, xứng đáng với truyền thống lịch sử hơn một thế kỷ phụng sự dân tộc.

Nhân dịp này, Trường đại học Y Hà Nội cũng đề xuất, kiến nghị, xin ý kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà một số nội dung cụ thể. Theo đó nhà trường đề nghị Chính phủ ủng hộ về mặt chủ trương xây dựng Đề án phát triển Trường đại học Y Hà Nội thành Đại học Y Hà Nội theo cơ chế đặc thù và trở thành trường trong Top 100 châu Á.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí 10 ha đất tại Hoài Đức, Hà Nội để mở rộng quy mô đào tạo và xây dựng thêm một số cơ sở thực hành để đáp ứng mục tiêu đào tạo và khám chữa bệnh cho người dân.

Đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương sáp nhập Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương, Bệnh viện 71 Trung ương tại Thanh Hóa vào Trường đại học Y Hà Nội hình thành chuỗi bệnh viện thực hành phục vụ mục đích đào tạo nguồn nhân lực y tế và khám, chữa bệnh tại khu vực Bắc Trung Bộ...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lao-dong-cua-nguoi-thay-la-suc-khoe-the-chat-sinh-mang-con-nguoi-post797616.html