'Lao đao' vì cấm vận, gã khổng lồ năng lượng Nga lỗ ròng lần đầu sau 23 năm

Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom đã báo cáo khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999 do xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giảm mạnh và giá nhiên liệu thấp.

Theo một báo cáo thu nhập được công bố ngày 2/5, Gazprom ghi nhận khoản lỗ 629 tỷ rúp (6,84 tỷ USD) vào năm ngoái. Trong năm tài chính 2022, lợi nhuận của tập đoàn này đạt 1,226 nghìn tỷ rúp, thấp hơn 41% so với năm 2021.

Cũng trong năm 2023, doanh thu của Gazprom giảm từ 11,673 nghìn tỷ rúp xuống 8,541 nghìn tỷ rúp.

Gazprom ghi nhận khoản lỗ 629 tỷ rúp (6,84 tỷ USD) vào năm 2023.

Trong đó, doanh thu từ việc bán khí đốt giảm xuống còn 3,125 nghìn tỷ rúp. Trong khi đó, doanh thu từ bán dầu, khí ngưng tụ và các sản phẩm chế biến dầu khí tăng 4,3% lên 4,112 nghìn tỷ rúp. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh điện lực tăng 8,8% lên 617 tỷ rúp.

Cổ phiếu của công ty năng lượng này đã giảm tới 4,4%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm, trong bối cảnh thị trường lo ngại về triển vọng cổ tức của công ty.

Cổ đông lớn nhất của Gazprom là chính phủ Nga, quốc gia có ngân sách đang chịu áp lực trong bối cảnh chi tiêu quân sự ngày càng tăng và kinh tế bị hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Gazprom ghi nhận khoản lỗ ròng trong bối cảnh dòng khí đốt bị hạn chế đến châu Âu, thị trường lớn nhất trong lịch sử của Gazprom. Trong hơn 50 năm qua, Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên chính cho châu Âu. Đất nước này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mô hình kinh doanh dựa trên xuất khẩu và năng lượng giá rẻ của châu Âu.

Tuy nhiên, vào năm 2022, nguồn cung khí đốt của Nga cho thị trường EU bắt đầu giảm mạnh và gần như dừng hẳn do đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) bị hư hại.

Trong khi đó, giá khí đốt giảm mạnh trong bối cảnh thời tiết ôn hòa, nhu cầu chậm và hàng tồn kho tràn ngập đã góp phần khiến Gazprom thua lỗ.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năm ngoái lượng khí đốt của Gazprom tới châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1970.

Giảm mạnh đầu tư

Tập đoàn Gazprom có kế hoạch phân bổ 2,573 nghìn tỷ rúp cho các khoản đầu tư vào năm 2024, giảm khoảng 16% so với con số 3,056 nghìn tỷ rúp vào năm 2023, theo báo cáo của công ty.

"Tổng các khoản đầu tư sẽ được sử dụng theo chương trình đầu tư của tập đoàn vào năm 2024 (đối với khí đốt, dầu, sản xuất điện, sản xuất nhiệt và các tài sản khác) và các dự định tương tự của tập đoàn hiện tại lên tới 2.572.823 triệu rúp. Các báo cáo trước đó cho biết khoản đầu tư của công ty đứng đầu Gazprom sẽ giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,574 nghìn tỷ rúp (17,2 tỷ USD) vào năm 2024.

Năm nay, Gazprom dự kiến lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống tới thị trường nước ngoài sẽ tăng 18% lên 108 tỷ mét khối so với năm 2023, khi tuyến đường Power of Siberia liên kết với Trung Quốc dần đạt công suất như kế hoạch. Đường ống dẫn này dự kiến sẽ cho phép vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí đốt hàng năm, lấy nguồn khí đốt tự nhiên từ bán đảo Yamal của Nga.

Nhưng ngay cả khi nhiều nguồn cung hơn hướng tới Trung Quốc, nhiều chuyên gia cho rằng điều đó cũng không thể bù đắp được sự mất mát của thị trường châu Âu.

Theo Bloomberg, TASS

Gazprom ghi nhận khoản lỗ 629 tỷ rúp (6,84 tỷ USD) vào năm 2023.

Bích Hợp

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/lao-dao-vi-cam-van-ga-khong-lo-nang-luong-nga-lo-rong-lan-dau-sau-23-nam-d110109.html