Lao Chải giữ gìn an ninh trật tự

Lao Chải là một trong những xã rộng nhất của huyện Mù Cang Chải, có 14 bản, dân tộc Mông chiếm 98%, trình độ dân trí không đồng đều, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân. (Ảnh minh họa)

Công an huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân. (Ảnh minh họa)

Đồng chí Mùa A Vàng - Trưởng Công an xã Lao Chải cho biết: "Đây là một địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), số người vắng mặt tại địa phương vẫn còn xảy ra; tỷ lệ người nghiện cao nên ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã”.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, những năm qua, Chi bộ Công an xã Lao Chải đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy xã Lao Chải ban hành các nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT.

Công an xã tham mưu với với UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 124 ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT” trên địa bàn xã Lao Chải, lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

"Qua đó, nhận thức của chính quyền địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ trên 80% số vụ án về trật tự xã hội; quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng…” - Trưởng Công an xã Mùa A Vàng cho biết.

Để phát huy hiệu quả Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an xã Lao Chải đã tham mưu xây dựng, duy trì 1 tổ tự quản về ANTT, 1 mô hình bản không có ma túy, 4 mô hình "Dân vận khéo”, 2 mô hình "Tiếng chuông an ninh”, 1 mô hình "Tuyên truyền phụ nữ không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc”, 1 mô hình "Quản lý người nghiện ma túy sau cai” và 15 tổ hòa giải cộng đồng.

Đặc biệt, đối với địa bàn vùng cao, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép thường diễn ra phức tạp, Công an xã Lao Chải luôn chú trọng triển khai các nhiệm vụ công tác quản lý xuất, nhập cảnh, nắm chắc tình hình số đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; số người bị Công an Trung Quốc bắt trao trả, đẩy đuổi; số đối tượng xuất cảnh trái phép về địa phương thăm thân.

Cùng với đó, Công an xã đã tổ chức lực lượng triển khai nhiệm vụ để nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, ổn định tình hình đơn thư khiếu kiện ngay tại cơ sở; kịp thời tuyên truyền, vận động hộ có tư tưởng theo đạo lạ từ bỏ ý định…

Theo Công an xã, 2 năm qua, Công an xã Lao Chải đã ngăn chặn, xử lý kịp thời 11 đối tượng phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; xác minh, điều tra xử lý theo quy định 4 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính 16 đối tượng, cưỡng chế, lập 10 hồ sơ đưa các đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tuyên truyền, vận động, thu hồi 20 khẩu súng tự chế…

Các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT đều được giải quyết kịp thời, dứt điểm không để xảy ra "điểm nóng” phức tạp. Năm 2022, xã Lao Chải được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT quy định tại Thông tư số 124 của Bộ Công an; 14/14 bản, 5 đơn vị nhà trường và trạm y tế xã Lao Chải đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Trong trận lũ ống, lũ quét đầu tháng 8 vừa qua, xã Lao Chải là một trong 3 xã vùng tâm lũ bị ảnh hưởng nặng nề với 35 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 54 nhà bị thiệt hại nặng và 38 nhà phải di dời khẩn cấp.

Ngay sau khi lũ xảy ra, Công an xã Lao Chải đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã họp khẩn cấp, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ 150 thành viên, triển khai phương án giúp các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục về nhà cửa, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trưởng Công an xã Mùa A Vàng cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành về công tác đảm bảo ANTT; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng trong cộng đồng; thường xuyên sâu sát quần chúng, nắm chắc cơ sở, thông báo tình hình và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản cho nhân dân biết để nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản và phát hiện tố giác tội phạm”.

Thu Hạnh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/302816/lao-chai-giu-gin-an-ninh-trat-tu.aspx