Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Đừng là cuộc cách mạng dở dang

675 điều kiện kinh doanh đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cắt bỏ dứt khoát một cách nhanh chóng. Báo Lao Động từng viết buổi chiều 21.9.2017 hôm ấy là 'buổi chiều lịch sử'. 675 'giấy phép con' cũng là một con số 'chưa từng có trong lịch sử'. Và có lẽ, không có lý nào một bộ trưởng cải cách lại chấp nhận một thứ giấy phép mới, buộc rằng: Siêu thị chỉ được khuyến mại 3 lần/năm.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Quy định chỉ được khuyến mại 3 lần/năm nằm trong Dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối vừa được Bộ Công thương lấy ý kiến. Kèm theo quy định này, còn có một loạt điều kiện khác:

Siêu thị phải có diện tích tối thiểu 250m2 trở lên. Rồi thì trong đợt phải giảm giá ít nhất 70% hàng hóa, phải có dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại, qua Internet...

Nói 1 quy định chứa vô số “giấy phép con” là vì vậy. Tuổi trẻ dẫn lời một lãnh đạo VCCI cho rằng, các quy định này được thiết kế theo hướng thêm nhiều ràng buộc một số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà “không rõ mục tiêu quản lý nhà nước”, chưa đánh giá tác động và gây cản trở doanh nghiệp.

Và cái quan trọng nhất, là sự can thiệp vào hoạt động đúng pháp luật của doanh nghiệp, là ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng! Hãy thử trả lời xem tại sao lại chỉ 3 lần giảm giá? 3 lần thì khác gì 5 lần, khác gì không được giảm giá khi mà quy định này cứ như thể thích thì ban hành chứ chẳng dựa trên bất cứ cơ sở nào.

Thưa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại hoàn toàn không phải là một dạng ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, và chẳng có lý do gì Bộ ban hành một văn bản y như một dạng giấy phép con, can thiệp ngay cả đến chuyện khuyến mại hay bán hàng ngay cả trong ngày nghỉ, lễ tết như vậy. 675 điều kiện được chính tay Bộ trưởng cắt bỏ. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Sinh Nhật Tân thậm chí từng cho rằng: “Cắt giảm 70-80% chỉ là con số ước lượng, thậm chí có thể lên tới 90%”.

Báo chí và người dân đã không hề tiếc lời, và hoàn toàn có lý khi gọi đó là “cuộc cách mạng trong lịch sử ngành công thương”, không tiếc lời khi nhìn nhận ông chính là một bộ trưởng kiến tạo trong một chính phủ kiến tạo, biết hy sinh quyền quản lý của bộ ngành vì một môi trường kinh doanh, vì lợi ích của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế.

Thứ giấy phép con mới này có lẽ chẳng có lý do gì để được ban hành khi nó không những gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp ngành bán lẻ, làm thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn gây tổn hại cả đến thanh danh của Bộ Công Thương - một bộ tiên phong trong việc cắt bỏ những rào cản cho người dân, doanh nghiệp.

ANH ĐÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/bo-truong-tran-tuan-anh-dung-la-cuoc-cach-mang-do-dang-611888.ldo