Lãnh đạo VKSNDTC tiếp Đoàn đại biểu VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

(BVPL) - Chiều ngày 20/10/2016 tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc do ông Mạnh Diệu Quân, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam. Cùng tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC.

(BVPL) - Chiều ngày 20/10/2016 tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc do ông Mạnh Diệu Quân, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam. Cùng tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC.

Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn tiếp Phó Viện trưởng VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Mạnh Diệu Quân

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại VKSNDTC Việt Nam đồng thời chúc chuyến công tác của Đoàn đạt kết quả tốt đẹp. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc luôn là mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tốt đẹp. Cùng với mối quan hệ giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước cũng đã đạt được những kết quả tích cực và ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu. Đặc biệt, từ khi ngành Kiểm sát hai nước ký Thỏa thuận hợp tác thì quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh. Cũng theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn thì trong mối quan hệ hợp tác chung giữa ngành Kiểm sát hai nước, mối quan hệ giữa Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới luôn được lãnh đạo hai Ngành quan tâm, mong muốn thúc đẩy trong đó có mối quan hệ giữa Viện kiểm sát Quảng Tây với Viện kiểm sát một số địa phương của Việt Nam. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước trong thời gian qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn mong muốn và tin tưởng rằng, thời gian tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ngành Kiểm sát hai nước nói chung và mối quan hệ giữa Viện kiểm sát Quảng Tây với Viện kiểm sát một số địa phương Việt Nam có chung đường biên giới sẽ ngày càng phát triển và đạt nhiều kết quả tốt hơn, từ đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Mạnh Diệu Quân, Phó Viện trưởng VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cho biết mục đích chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn tại Việt Nam là nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác trên một số lĩnh vực như đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, chức vụ, tội phạm ma túy và trong lĩnh vực tương trợ tư pháp… Vui mừng trước những thành tựu mà đất nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua trên tất cả các lĩnh vực; vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian qua, ông Mạnh Diệu Quân, Phó Viện trưởng VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cũng mong rằng, thời gian tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và ngành Kiểm sát hai nước nói riêng sẽ ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển hơn.

Văn Tình

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201610/lanh-dao-vksndtc-tiep-doan-dai-bieu-vksnd-khu-tu-tri-dan-toc-choang-quang-tay-trung-quoc-2518939/