Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2024), sáng 26-2, ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng Sở Y tế Đà Nẵng cùng Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện (BV) Đa khoa Nam Liên Chiểu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường tặng hoa chúc mừng Sở Y tế Đà Nẵng.

Đến thăm Sở Y tế, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chia sẻ với những khó khăn ngành y tế đang gặp phải, ông Trần Chí Cường nhấn mạnh, lãnh đạo TP luôn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành y tế, từng cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ y bác sĩ, người lao động trong công tác khám chữa bệnh, cứu người. Thời gian tới, mong Sở Y tế tiếp tục đồng hành cùng thành phố thực hiện tốt công tác y tế cộng đồng; chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nền y tế thông minh, không chỉ phục vụ tốt các nhu cầu khám, điều trị bệnh cho nhân dân TP mà còn là điểm đến tin cậy của nhiều bệnh nhân trong nước lẫn quốc tế.

Tại BV Đa khoa Nam Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được trong năm 2023. Dù gặp nhiều khó khăn về ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị khi chuyển đổi từ BV Giao thông Vận tải sang BV Đa khoa Nam Liên Chiểu nhưng đội ngũ y bác sĩ, người lao động nơi đây đã nỗ lực vượt khó, làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao sự hài lòng cho người bệnh không chỉ ở địa bàn Q.Liên Chiểu mà còn có cả khu vực H.Hòa Vang và Q.Cẩm Lệ. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị còn cố gắng đảm bảo hoạt động, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho viên chức, người lao động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể nhân viên.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường chỉ đạo Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan sớm tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND TP giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách cũng như đầu tư trang thiết bị để BV Đa khoa Nam Liên Chiểu phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chúc đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ, điều dưỡng BV Đa khoa Nam Liên Chiểu luôn mạnh khỏe, yêu nghề và tiếp tục đoàn kết, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt sứ mệnh chữa bệnh cứu người.

Đến thăm BV Tâm thần Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng. Đây là bệnh viện có tính chất điều trị bệnh đặc thù, luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thời gian qua, đơn vị tập trung nhiều nguồn lực để phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Nổi bật là các hoạt động như: bệnh án điện tử, áp dụng chữ ký số, đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán không dùng tiền mặt...

Thời gian tới, để BV đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các Sở, Ban, ngành Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, dần thay thế những công trình đã và đang xuống cấp.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lanh-dao-tp-da-nang-tham-chuc-mung-ngay-thay-thuoc-viet-nam-post291281.html