Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Chiều nay (14/3), Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long trao hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên.

Tham gia đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND-UBND tỉnh...

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình chính sách.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,1%, xếp thứ hạng 27/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đến nay với sự quan tâm của các ban, bộ ngành Trung ương, các tổ chức và các địa phương, tỉnh Điện Biên đã thực hiện hỗ trợ và hoàn thành đưa vào sử dụng 5.000 căn nhà, góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình với tổng kinh phí 250 tỷ đồng; trong đó tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trên các lĩnh vực. Trong đó, nhấn mạnh lần đầu tiên du lịch Điện Biên đạt mốc 1 triệu lượt khách, tạo đà tăng trưởng ngành Du lịch trong Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024. Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng. Chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Vĩnh Long trao tặng 200 lá Cờ Tổ quốc cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long dâng hương lên phần mộ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Cũng trong chiều nay (14/3), thực hiện chương trình Hành quân về nguồn và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ A1; tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/213713/lanh-dao-tinh-vinh-long-gap-go-trao-doi-kinh-nghiem-voi-lanh-dao-tinh-dien-bien