Lãnh đạo Mỹ, Israel thảo luận về tình hình Gaza

Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các vấn đề liên quan xung đột ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã trao đổi về những diễn biến mới nhất ở Israel và Dải Gaza, trong đó có tình hình ở thành phố Rafah và những nỗ lực nhằm đẩy mạnh hơn nữa nguồn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở dải đất ven Địa Trung Hải này.

Trong thông báo riêng rẽ, Thủ tướng Netanyahu cho biết hai bên đã thảo luận tất cả mục tiêu mà Israel đặt ra liên quan đến cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, trong đó có việc đảm bảo toàn bộ con tin được trả tự do và Gaza không còn đặt ra mối đe dọa đối với Israel.

Trước đó, tại cuộc họp Nội các Israel hôm 17/3, ông Netanyahu tái khẳng định kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, nơi sinh sống của khoảng 1,7 triệu người Palestine.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh các bên đã nối lại đàm phán tại Doha (Qatar) trong ngày 18/3, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza cũng như tạo điều kiện để tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng lãnh thổ đang lâm vào nạn đói mà nhiều tổ chức của Liên hợp quốc miêu tả là "thảm khốc".

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan đưa tin Quốc vương Abdullah II đã cảnh báo về hậu quả của cuộc xung đột ở Gaza đối với toàn bộ khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Quốc vương Jordan đưa ra cảnh báo trên tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira ở thủ đô Amman. Cũng tại cuộc gặp, Quốc vương Jordan đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán của Brazil đối với Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Ông nhấn mạnh hòa bình và ổn định thực sự trong khu vực chỉ có thể đạt được khi có một giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hồi tháng 10/2023, Quốc vương Jordan đã tích cực tham gia với các bên liên quan trong khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Dải Gaza.

Nguyễn Hà - Nguyễn Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lanh-dao-my-israel-thao-luan-ve-tinh-hinh-gaza-20240319104156126.htm