Lãnh đạo mới của Cảnh sát cơ động là ai?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Quốc Cương giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Quốc Cương giữ chức Tư lệnh CSCĐ thay cho Trung tướng Nguyễn Văn Vượng - người vừa có quyết định nghỉ hưu hồi tháng 9/2016.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 27/10.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Tư lệnh CSCĐ. Ảnh: Bộ Công an

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tướng Phạm Quốc Cương và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Quốc Cương giữ chức vụ Tư lệnh CSCĐ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng Thiếu tướng Phạm Quốc Cương đã được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh CSCĐ; đồng thời đề nghị, trên cương vị mới, Thiếu tướng Phạm Quốc Cương sẽ luôn nỗ lực, cố gắng, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, không ngừng trau dồi, tiếp thu kiến thức, đáp ứng được nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Trước khi làm Phó Tư lệnh CSCĐ, tướng Cương là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Bộ Tư lệnh CSCĐ được thành lập ngày 11/12/2009 trên cơ sở tách ra từ Cục Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp.

Bộ Tư lệnh CSCĐ trực thuộc Bộ Công an, là đơn vị nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Hoàng Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lanh-dao-moi-cua-canh-sat-co-dong-la-ai-3322077/