Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự khai giảng năm học mới tại các trường trên cả nước

Sáng 5-9, trong không khí vui tươi, phấn khởi, các trường học trên cả nước đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương (Hà Nội). Ảnh: Minh Thu

Tới dự và đánh trống khai giảng tại trường Trung học cơ sở (THCS) Trưng Vương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dặn dò học sinh cần thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đồng thời lưu ý nhà trường phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh, kết hợp chặt chẽ giáo dục trong nhà trường, gia đình và ngoài xã hội.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, Chủ tịch nước đã có thư gửi ngành giáo dục. Trong thư có đoạn: “Tôi mong các em sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội; nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên cả nước nói chung và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện nói riêng lời thăm hỏi thân thiết và chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của học viện với tư cách là trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Hòa chung không khí rộn ràng đón chào năm học mới của hàng triệu học sinh trên cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai giảng tại Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục.

Cán bộ Đồn BP Quỳnh Thuận trao học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã chung vui ngày khai trường cùng thầy và trò trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Mường La, tỉnh Sơn La - địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ quét đầu tháng 8 vừa qua. Chia sẻ những khó khăn của thầy và trò vùng lũ, Phó Chủ tịch nước đề nghị nhà trường đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối ống, kỹ năng sống, gắn với đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc thiểu số… Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao 269 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em học sinh và các phần quà phục vụ cho công tác giảng dạy.

Học sinh trường Tiểu học Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Thảo Thủy

Tới dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, quận 8, TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường” trên phạm vi toàn quốc.

Đánh trống khai trường tại trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã biểu dương những thành tích và thầy và trò nhà trường đạt được. Phó Thủ tướng đã tặng hoa cho thầy trò và trao thưởng 5 học sinh của nhà trường đã đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2017.

Chia vui với thầy và trò trường Tiểu học Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội nhân lễ khai giảng năm học 2017-2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn tập thể nhà trường giữ vững thành tích, khắc phục khó khăn, chủ động có giải pháp giúp học sinh phát triển cả về tri thức và thể chất, đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục hiện nay.

N.B (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-du-khai-giang-nam-hoc-moi-tai-cac-truong-tren-ca-nuoc/