Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc tiếp Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam

Chiều 22-5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều đã tiếp Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu sang dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 17.

Đồng chí Lý Nguyên Triều thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sang dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc; nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc phát triển tốt đẹp, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ lẫn nhau, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển. Đồng chí Lý Nguyên Triều cũng cho rằng, giao lưu hợp tác thanh niên là bộ phận quan trọng trong quan hệ hai nước; đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn; đồng thời nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng phát triển.

Giới thiệu về kết quả hợp tác của Đoàn thanh niên hai nước, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu hợp tác phong phú, đạt được những kết quả cụ thể, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển; đề nghị lãnh đạo hai Đảng, hai nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn thanh niên thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, mở rộng sang nhiều đối tượng thanh niên như doanh nhân trẻ, báo chí, sinh viên; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ…

*Sáng cùng ngày, đồng chí Trịnh Hiểu Tùng, Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp đồng chí Lê Quốc Phong và Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hai bên vui mừng nhận thấy từ đầu năm 2017, lãnh đạo hai Đảng, hai nước duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; nhất trí cho rằng nhận thức chung và sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu của thanh niên hai nước ngày càng phát triển, góp phần làm phong phú nội dung trao đổi và đạt nhiều kết quả thực chất.

Lãnh đạo Ban Liên lạc Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định coi trọng các hoạt động tăng cường quan hệ hai Đảng, hai nước; sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai tổ chức Đoàn nói riêng và thanh niên hai nước nói chung.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 17 được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 20 đến 26-5. Ngoài TP Bắc Kinh, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam còn thăm các địa phương: Tây Tạng, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Quảng Tây.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32943102-lanh-dao-dang-nha-nuoc-trung-quoc-tiep-doan-dai-bieu-thanh-nien-viet-nam.html