Lãnh đạo công ty thẩm định tài sản đảm bảo cho SCB mong được giảm án

Ngày 25-26/3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo. Bước vào tuần thứ 4, luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo còn lại trong vụ án, trong đó, có lãnh đạo các công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo cho SCB và Bị cáo Nguyễn Cao Trí – người bị truy tố về hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ của Trương Mỹ Lan.

Tại phiên bào chữa của các bị cáo là lãnh đạo các công ty thẩm định giá, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, các bị cáo cũng lý giải, do tình hình công ty khó khăn nên mới ký nâng khống thẩm định giá. Việc sử dụng tiền của SCB thế nào thì các bị cáo hoàn toàn không biết.

Bào chữa cho bị cáo Trần Văn Nhị (Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, là người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB), luật sư cho rằng bị cáo Nhị chỉ là người nhận hồ sơ để làm thẩm định giá theo yêu cầu của SCB, không phải là người chịu trách nhiệm chính về chứng thư thẩm định giá, cũng không phải là người có chức vụ để tác động kết quả chứng thư thẩm định giá. Vì vậy luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của Trần Văn Nhị trong vụ án. Được tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trần Văn Nhị cho biết, cảm thấy rất xấu hổ vì đã gây hậu quả lớn đến gia đình, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo Nhị bị Viện KSND TPHCM đề nghị mức án từ 4 – 5 năm tù.

Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Cao Trí - người chiếm đoạt 1.000 tỷ của Trương Mỹ Lan - cho rằng, mức án đề nghị 10 - 11 năm tù là rất nghiêm khắc. Hiện có 2.200 cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục của Đại học Văn Lang có đơn xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy - Đỗ Khoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lanh-dao-cong-ty-tham-dinh-tai-san-dam-bao-cho-scb-mong-duoc-giam-an-215658.htm