Lãnh án 15 năm tù vì sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo

Ngày 15/3, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trúc Ly (SN 1994, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù.

Theo cáo trạng, Ly cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên nảy sinh ý định thuê người làm giả giấy tờ để thế chấp vay tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 6/2023, Ly thông qua mạng xã hội đã thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giá 6 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Trúc Ly tại phiên tòa.

Sau khi có giấy, ngày 16/6/2023, Ly đến cửa hàng điện thoại ở xã Hòa Khánh hỏi vay 400 triệu đồng và thế chấp giấy tờ giả nói trên. Đến ngày 18/7/2023, Ly tiếp tục hỏi chủ cửa hàng vay thêm 200 triệu đồng. Ly thỏa thuận với chủ cửa hàng ký hợp đồng chuyển nhượng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giả) với giá 600 triệu đồng.

Chủ cửa hàng đưa trước cho Ly 30 triệu đồng, chờ đến khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sẽ đưa tiếp 170 triệu đồng. Ngày 19/7/2023, chủ cửa hàng làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng mới phát hiện giấy tờ là giả nên tố cáo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Ly thừa nhận việc đã sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 430 triệu đồng.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/lanh-an-15-nam-tu-vi-su-dung-giay-to-gia-de-lua-dao-i725425/