Lãnh 18 năm tù vì giết người và gây rối trật tự công cộng

Đặng Trần Anh Tuấn (SN 1994, ở huyện Tuy Phước) lĩnh án 18 năm tù về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 16/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Đặng Trần Anh Tuấn (SN 1994, ở huyện Tuy Phước) 18 năm tù về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm của Đặng Trần Anh Tuấn và nhóm của Thái Văn Thiên, rạng sáng 22/4/2019, hai nhóm hẹn đánh nhau tại công viên Hà Thanh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn).

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, hai nhóm gặp nhau tại đây và xông vào đánh, chém nhau. Đào Trọng Th. (thuộc nhóm của Thiên) bị Tuấn và đồng bọn chém nhiều nhát, gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Chém xong, nhóm của Tuấn lên mô tô bỏ đi, bỏ mặc hậu quả.

Bị cáo Đặng Trần Anh Tuấn.

Các đối tượng liên quan của vụ án này đã được xét xử; Tuấn bỏ trốn và mới ra đầu thú vào ngày 29/7/2022 nên phiên tòa này tập trung phân tích vai trò và hành vi của bị cáo Tuấn. Tuấn thừa nhận bản thân có chém bị hại từ cây đao nhặt được tại hiện trường.

Qua phân tích sự việc, căn cứ lời khai của bị cáo Tuấn cùng các đối tượng liên quan, Tuấn được xác định đã phạm tội giết người với tình tiết “có tính chất côn đồ” và tội gây rối trật tự công cộng với tình tiết “dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách”. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn 16 năm tù giam về tội giết người và 2 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

(Nguồn: Baobinhdinh.vn)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lanh-18-nam-tu-vi-giet-nguoi-va-gay-roi-trat-tu-cong-cong-ar783601.html