Lang thang phố phường làm việc thiện

Nhận túi quà nhỏ bên trong có: 1 bánh bao, 1 bánh bông lan, 1 hộp sữa, 1 chai nước suối từ nhóm bạn trẻ vào tối muộn 1-11, ông Ba Hoàn (đi xe lăn bán vé số dạo tại khu vực công viên 30-4, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp mình có bữa ăn miễn phí.

Anh Thành Vinh (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) xem ảnh chụp cùng các cụ già tại Cơ sở Bảo trợ xã hội dưỡng lão tình thương Suối Tiên (xã Cây Gáo, H.Trảng Bom) khi đến tặng quà tại đây vào ngày 25-10

Những người lao động khuyết tật, lượm ve chai, chạy xe ôm… “bám” đường vào ban đêm như ông Ba Hoàn đã và đang được những cá nhân, nhóm thiện nguyện trợ giúp những phần quà nhỏ nhưng đầy tình cảm.

Tìm giúp người khó khăn

Anh Ngọc Quý (ngụ xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu) cho hay, mỗi tháng/lần, anh cùng nhóm bạn “lên đồ”, chia nhau đi vòng quanh nhiều tuyến đường để phát những phần ăn nhẹ cho người dân đang “bám” đường mưu sinh trong đêm muộn.

“Quá trình tặng diễn ra rất nhanh: người trao nói lý do, gửi lời chúc sức khỏe, người nhận chỉ kịp cảm ơn. Nhưng đôi bên đều rất vui. Sau khi phần ăn đã phân phát hết, cả nhóm mới họp nhau để la cà quán xá và cũng để bàn việc cho lần tới” - anh Ngọc Quý chia sẻ.

Theo ông VŨ ĐÌNH TRUNG, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh, trong Tháng Hành động vì người nghèo năm 2023, ngoài vận động, tiếp nhận nguồn lực ủng hộ vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh để hỗ trợ cho người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khuyến khích người dân, các tổ chức, đơn vị tùy theo điều kiện thực tế mà có những hoạt động hướng về cộng đồng.

Tương tự, thời gian qua, mẹ con chị Thanh Hương (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) duy trì đều đặn việc tặng quà cho những lao động trên một số tuyến đường. Phần quà được mẹ con chị chuẩn bị tùy vào từng thời điểm, có khi là túi gạo, thùng mì, gia vị dành cho những người mà mẹ con chị biết họ có một mái nhà để về sau khi kết thúc công việc. Riêng những người không có nhà, phần quà là những món ăn nhẹ.

Chị Thanh Hương nói: “Trời tối, mẹ con tôi cùng chở nhau đi tặng quà. Thời gian tặng không cố định mà phụ thuộc vào việc học của con gái. Mẹ con tôi đều thấy việc này ý nghĩa nên cùng nhau cố gắng duy trì theo điều kiện của gia đình”.

Cũng duy trì thường xuyên việc hỗ trợ phần ăn đêm cho những hoàn cảnh lang thang là Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Thời gian qua, Hội đã hỗ trợ phần ăn cho những người lang thang, cơ nhỡ tại khu vực chợ Biên Hòa và một số tuyến đường nội ô. Ngoài thức ăn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn tặng dầu gió, khẩu trang y tế…

Hướng về những hoàn cảnh đặc biệt

Một hình thức trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn khác được nhiều cá nhân, đơn vị lựa chọn thực hiện đó là chuẩn bị phần ăn dành tặng người bệnh cùng thân nhân ở các bệnh viện, hay chuyển suất ăn đến tận nơi ở cho người ở trọ, người khuyết tật. Đặc biệt, trong Tháng Hành động vì người nghèo năm 2023, nhiều hoạt động trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội được đẩy mạnh.

Mỗi tháng, vào mùng 1 và 14 âm lịch, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) cùng những người bạn lại tập trung để chuẩn bị 400 phần ăn/lần. Sau khi thức ăn được đóng hộp, các phần ăn được để trên chiếc bàn đặt ở vỉa hè khu vực gần ngã ba Trị An để người qua đường có thể ghé nhận nếu cần. Một số thành viên khác trong nhóm chất phần ăn lên xe rồi di chuyển đến những khu nhà trọ, gia đình có thành viên người khuyết tật để trao tặng. Trong quá trình này, thành viên của nhóm luôn mang dư một số phần ăn để trên đường di chuyển tặng cho người bán vé số, người lượm ve chai nhìn thấy dọc đường.

Chị Nguyễn Thị Hồng cho hay, chị là chủ nhà trọ. Thời gian này, nhiều phòng trọ của gia đình chị không có người thuê. Người còn ở lại thì thu nhập giảm hơn trước nhiều nên đời sống vốn đã khó, nay còn thiếu thốn hơn. Vì vậy, dù thu nhập gia đình có giảm đi nhiều song chị cũng cố gắng duy trì tặng phần ăn cho mọi người. Việc làm của chị còn nhận được sự đóng góp về vật chất cùng thời gian, công sức của tình nguyện viên. Ngoài ra, chị còn tiết kiệm để lấy tiền mua gạo, mì gói tặng cho những trường hợp khó khăn ở địa phương.

Tương tự, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động xây dựng nhà ở cho người nghèo, tặng quà kết hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí, Hội Từ thiện tỉnh duy trì việc hỗ trợ phần ăn cho người dân. Từ thứ hai đến thứ bảy, Hội duy trì tặng cháo miễn phí cho người bệnh cùng thân nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Riêng ngày 14 và 29 âm lịch hàng tháng, hội trao tặng phần ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa).

Theo Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Nguyễn Phú Cường, mỗi lần trao phần ăn, thành viên trong hội phải dậy sớm nấu nướng để kịp 5 giờ 30 sáng bắt đầu phát cho bà con. Tuy có sự vất vả nhưng các thành viên trong hội, mạnh thường quân đã cố gắng duy trì đều đặn với mong muốn chia sẻ với mọi người, nhất là những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Theo Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Phương Anh, khi đến với các cơ sở bảo trợ xã hội, thành viên các đơn vị, tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học không chỉ trao quà rồi về mà còn dành thời gian chơi cùng trẻ em, trò chuyện cùng người già tại những nơi này. Vậy nên, sự quan tâm không chỉ nằm ở vật chất mà còn về mặt tinh thần, đây là điều mà những người khó khăn đang rất cần được chia sẻ.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202311/lang-thang-pho-phuong-lam-viec-thien-02a63b7/