Lạng Sơn: Tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho các hộ dân phường Vĩnh Trại

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã triển khai tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho người dân trên địa bàn phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Buổi tập huấn giúp người dân trên địa bàn phường Vĩnh Trại nắm được việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt là thực hiện theo đúng quy định pháp luật và mang lại các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường.

Từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi thói quen, suy nghĩ, hành vi về chất thải rắn sinh hoạt và hướng dẫn người dân thu gom, cũng như phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định.

Tại buổi tập huấn, người dân đã nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung liên quan chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình. Theo đó, chất thải rắn được phân loại gồm: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Trong đó quy định chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được chứa trong bao bì, thùng màu trắng; chất thải thực phẩm được chứa trong bao bì, thùng màu xanh lá cây; chất thải rắn sinh hoạt khác được chứa trong bao bì, thùng màu cam. Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm được tận thu làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi hoặc đưa đến điểm tập kết theo quy định.

Ngoài ra, trong buổi tập huấn, mỗi khối của Phường Vĩnh Trại được cung cấp 06 thùng đựng rác, mỗi hộ dân được phát 02 kg bao bì đựng rác cùng tài liệu hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt để người dân cùng chung tay thực hiện triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường trong thời gian 01 tháng.

 Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào tháng 3/2024, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (Công văn số 1336/VP-KT, ngày 25/3/2024).

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ban hành văn bản quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trong đó có công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, từng bước triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt đồng bộ, thống nhất trên địa bàn cấp tỉnh; quy định cụ thể về hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy hoạch và thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất cho khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giao đất kịp thời để triển khai xây dựng và vận hành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, huy động nguồn lực đầu tư và khuyến khích xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Trước đó, Lạng Sơn đã ban hành đề án “Tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố". Đề án được thực hiện bắt đầu từ ngày 15/4 đến 15/5, triển khai thí điểm tại 45 trường học, 9 siêu thị, 2 trung tâm thương mại, 5 điểm chợ, 77 nhà hàng và 4.000 hộ dân phường Vĩnh Trại.

Hà My

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/lang-son-tap-huan-phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat-tai-nguon-cho-cac-ho-dan-phuong-vinh-trai-88108.html