Lạng Sơn: Bắt quả tang vụ vận chuyển 10 bánh heroin giấu trong vỏ xe máy

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển thuê 10 bánh heroin và 98 viên ma túy tổng hợp từ các tỉnh Tây Bắc lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tang vật 10 bánh heroin mà cơ quan điều tra thu được. Ảnh: Công an Lạng Sơn cung cấp

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một nhóm đối tượng trong nội địa Việt Nam móc nối với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, Công an Lạng Sơn đã xác lập Chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Theo đó, vào hồi 17h30' ngày 26.6, tại một nhà nghỉ trên đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, Ban Chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Trần Khắc Dương (SN 1995, trú tại thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dương khai nhận là heroin được cất giấu hết sức tinh vi trong vỏ chiếc xe mô tô Airblade biển kiểm soát 29X1-05173. Tang vật thu giữ 10 bánh chất bột màu trắng, 98 viên ma túy tổng hợp dạng ngựa, 35 triệu đồng tiền mặt, 02 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan.

Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ, đối tượng Dương vận chuyển thuê số ma túy trên từ Sơn La đến Lạng Sơn với tiền công được trả là 20 triệu đồng.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/lang-son-bat-qua-tang-vu-van-chuyen-10-banh-heroin-giau-trong-vo-xe-may-677280.bld