Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Đối tượng Hoàng Văn Lả chở 2 người đàn ông từ ngã tư Mỹ Sơn, TP Lạng Sơn đến thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, mục đích để 2 người này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với tiền công là 400 nghìn đồng/người.

Ngày 30/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn một vụ đưa người xuất cảnh trái phép.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng lấy lời khai đối tượng Hoàng Văn Lả.

Cụ thể, vào hồi 16h5, ngày 28/3, tại khu vực Sả Thướn, thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tổ công tác thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn thực hiện nhiệm vụ, phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12P1-07505 chở theo 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe mô tô là Hoàng Văn Lả (59 tuổi, trú tại thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) khai nhận: Đối tượng đang trên đường chở 2 người đàn ông từ ngã tư Mỹ Sơn (TP Lạng Sơn) đến thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, mục đích để 2 người đàn ông trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với tiền công là 400 nghìn đồng/người.

Hai người đàn ông ngồi sau xe mô tô khai họ tên: Phan Văn Giang, 37 tuổi, trú tại Bản Vàng Thẳm, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; Hò Văn Sủi, 47 tuổi, trú tại Bản Màu, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Lả và những người có liên quan để điều tra, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quý

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lang-son-bat-giu-doi-tuong-dua-nguoi-xuat-canh-trai-phep-10276481.html