Làng quê tươi sắc mới

5 năm gần đây, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của Bắc Giang có bước phát triển vượt bậc. Diện mạo làng quê, hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Điểm nhấn là nhiều huyện đã về đích NTM, gồm: Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên. Thành quả này mở ra hướng phát triển KT-XH mới cho các địa phương.

Nhịp sống mới

Tháng Tư, trời hửng nắng, cảnh sắc làng quê xã Mỹ Thái (Lạng Giang) bừng lên sau trận mưa đầu hạ. Con đường thảm nhựa đen nhức nối quốc lộ (QL) 37 qua trung tâm xã Mỹ Thái như dải lụa mềm đầy hoa chiều tím vắt ngang những cánh đồng lúa xanh ngắt dẫn tới thôn Cả, thôn Thượng, thôn Trong, thôn Ngoài… trù mật. Những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên đầy ắp.

 Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên tại tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên).

Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên tại tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên).

Phố Triển, trung tâm xã Mỹ Thái nay có cả tiệm vàng, spa làm đẹp, nhà hàng ăn uống, karaoke giải trí san sát. Mấy năm trước, những con đường về Mỹ Thái, Dương Đức, Xuân Hương… nơi bị coi là “vùng trũng” của huyện vẫn còn lầy lội, nhỏ hẹp thì nay đã thay bằng đường nhựa, bê tông rộng, đẹp. Nhiều tuyến đường mới mở, như: Dương Đức - Nghĩa Hưng, Tân Dĩnh - thị trấn Vôi hay An Hà - thị trấn Kép - Nghĩa Hòa… giúp giao thông trong huyện được “nới” rộng...

Trên cánh đồng thôn Cả mới mọc lên khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (CNC) tập trung của huyện Lạng Giang với hàng chục nhà màng hiện đại. Trong khu này, các tốp nhân công cần mẫn chăm sóc rau màu. Tạm dừng tay, bà Đoàn Thị Thủy, thôn Thượng chia sẻ, hầu hết lao động trẻ đã đi làm tại các khu, cụm công nghiệp. Lúc nông nhàn, những người trung niên như chúng tôi làm thêm cho các khu nhà lưới hay trang trại.

Cũng gắn bó với đồng đất nhưng cách làm khác xưa, bởi áp dụng khoa học, kỹ thuật nhiều hơn: “Bây giờ chúng tôi làm việc chẳng khác gì công nhân, cũng 8 tiếng/ngày, thu nhập gần 5 triệu đồng/tháng”, bà Thủy cười nói. Cụ Đào Thị Vấn (90 tuổi), thôn Thượng (thôn NTM kiểu mẫu) xúc động nói: “Ngày trước khổ lắm, bữa cơm chỉ toàn rau với sắn. Bây giờ cuộc sống đủ đầy, ở nhà tầng, đi ô tô. Chiều đến sân bóng chuyền đông nghịt người chơi, sướng thật !”

Giống như Lạng Giang, nhờ xây dựng NTM mà sản xuất, đời sống của người dân Tân Yên và Việt Yên có nhiều đổi thay. Nếu như Tân Yên chú trọng chăn nuôi tập trung, trang trại và vườn đồi quy mô lớn thì nhiều địa phương ở Việt Yên lại dịch chuyển sang phát triển dịch vụ.

Với 3 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động, Việt Yên thu hút hơn 200 nghìn công nhân khắp nơi tụ về. Thực tế này giúp người dân các xã: Tăng Tiến, Vân Trung, Quang Châu, Hồng Thái và thị trấn Nếnh chuyển sang dịch vụ: Nhà trọ, cửa hàng ăn uống, giải khát, làm đẹp, thời trang và cung ứng các nhu yếu phẩm. Hộ ông Thân Văn Mến, thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung (Việt Yên) là một điển hình, ông Mến chia sẻ: “Gần 3 năm qua gia đình tôi chuyển sang mở nhà hàng ăn uống. Sáng bán phở, trưa bán cơm, chiều bán vịt quay phục vụ công nhân, làm nông giờ là thứ yếu”.

Định hướng tương lai

Dù có nhiều đổi thay song để tiếp tục xây dựng huyện NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo, cả Lạng Giang, Tân Yên và Việt Yên đã đề ra những định hướng phát triển cụ thể, phát huy triệt để tiềm năng sẵn có. Trong đó, Lạng Giang và Việt Yên có mục tiêu cơ bản giống nhau, đó là phát triển đồng bộ công nghiệp, dịch vụ, đô thị.

 Người cao tuổi thôn Cầu Cần, xã Việt Lập (Tân Yên) luyện tập bóng chuyền hơi.

Người cao tuổi thôn Cầu Cần, xã Việt Lập (Tân Yên) luyện tập bóng chuyền hơi.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang, huyện tập trung cao thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu xây dựng lên thành thị xã sau năm 2030. Trong đó, định hướng phát triển mạnh mẽ đô thị, coi trọng liên kết đô thị - nông thôn, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển đô thị với nâng cao các tiêu chí NTM.

Đối với phát triển công nghiệp, huyện định hướng lấy công nghiệp là động lực chính cho phát triển KT-XH. Về phát triển nông nghiệp, huyện tập trung xây dựng NTM theo hướng đô thị để tạo tiền đề phấn đấu xây dựng lên thị xã.

Ngày trước khổ lắm, bữa cơm chỉ toàn rau với sắn. Bây giờ cuộc sống đủ đầy, ở nhà tầng, đi ô tô. Chiều đến sân bóng chuyền đông nghịt người chơi, sướng thật!”

Cụ Đào Thị Vấn, thôn Thượng, xã Mỹ Thái.

Đối với Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Dũng cho biết, huyện xác định tầm nhìn phát triển đến năm 2030: Duy trì huyện trọng điểm công nghiệp, đô thị, dịch vụ; là đô thị vệ tinh, cửa ngõ kết nối Bắc Giang với vùng Thủ đô. Đồng thời phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa bền vững và củng cố, nâng cao tiêu chí NTM theo định hướng tiêu chí đô thị.

Mục tiêu, chuyển mạnh từ tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp. Cơ cấu lại khu vực nông nghiệp theo hướng quy hoạch hình thành các vùng chuyên sản xuất cây, con chủ lực tập trung, quy mô lớn, ứng dụng CNC. Từng bước phát triển nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thông minh...

Còn định hướng phát triển của Tân Yên lại tương đối khác, Tân Yên lấy công nghiệp là trọng điểm; nông nghiệp là trụ đỡ; dịch vụ, thương mại nâng cao giá trị gia tăng. Do đó, huyện phân ra các vùng: Trung du, miền núi và đồng bằng để quy hoạch phát triển. Ví như, các xã vùng đồng bằng: Ngọc Thiện, Việt Ngọc, Ngọc Lý, Song Vân phát triển khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Các xã miền núi: An Dương, Đại Hóa, Quang Tiến, Lan Giới phát triển chăn nuôi gia súc, trang trại đồi rừng.

Các xã trung du: Hợp Đức, Phúc Hòa, Tân Trung phát triển du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trồng cây ăn quả. “Hiện chúng tôi đang phối hợp với nhà đầu tư là Tập đoàn Văn Phú rà soát, quy hoạch khu nhà vườn sinh thái và sân golf ở các xã Việt Lập, Liên Chung và Quế Nham, hình thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, tạo kết nối giữa các điểm du lịch của tỉnh.

Đồng thời huyện cũng mở thêm các trục giao thông đối ngoại, ưu tiên xây dựng các tuyến đường xã đấu nối với các tuyến đường tỉnh để thúc đẩy giao thương”, ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên thông tin.

Định hướng đã rõ, trong thời gian tới chắc chắn KT-XH của Lạng Giang, Tân Yên và Việt Yên sẽ có bước chuyển mạnh mẽ, bền vững hơn, tạo động lực cho các địa phương trong tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bài, ảnh: Thế Đại

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/357914/lang-que-tuoi-sac-moi.html