Lăng mộ người nổi tiếng bí ẩn nhất mọi thời đại, tìm hoài không thấy

Một số nhân vật nổi tiếng lịch sử như Nữ hoàng Nefertiti, hoàng đế Hung Nô Attila... được chôn cất tại địa điểm bí mật. Đến nay, vị trí lăng mộ của họ vẫn chưa được giới khảo cổ tìm thấy.

Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti là một trong những nhân vật nổi tiếng lịch sử. Bà là vợ của pharaoh Akhenaten và là mẹ kế của pharaoh Tutankhamun. Trong các sử liệu, Nefertiti được mô tả là nữ hoàng xinh đẹp, quyền lực và có ảnh hưởng lớn đến tình hình Ai Cập cổ đại vào thế kỷ 14 trước Công nguyên.

Vào năm 1331 trước Công nguyên, Nữ hoàng Nefertiti qua đời. Đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa tìm thấy lăng mộ và thi hài của vị nữ hoàng nổi tiếng Ai Cập này.

Trong suốt nhiều năm, một số nhà nghiên cứu cho rằng, Nữ hoàng Nefertiti có thể đã được cùng chôn cất trong lăng mộ của pharaoh Tutankhamun ở Thung lũng các vị vua.

Thế nhưng, những kiểm tra tại lăng mộ của pharaoh Tutankhamun cho thấy không có căn phòng bí mật nào. Điều này đã loại trừ khả năng Nữ hoàng Nefertiti được chôn cất trong cùng lăng mộ với Vua Tutankhamun. Do đó, đến nay, giới khảo cổ vẫn nỗ lực tìm kiếm các sử liệu, manh mối giúp sớm tìm ra nơi an nghỉ ngàn thu của bà hoàng tuyệt sắc này.

Attila là hoàng đế Hung Nô khét tiếng lịch sử thế giới. Trong 19 năm cai trị (từ năm 434 - 453), ông hoàng này đã thực hiện nhiều cuộc chinh phạt thành công giúp Hung Nô trở thành đế chế hùng mạnh.

Theo các sử liệu, bạo chúa Attila băng hà ngay trong đêm tân hôn năm 453. Khi đó, ông khoảng 47 tuổi. Nguyên nhân tử vong của ông đến nay vẫn là một bí ẩn lớn.

Các ghi chép chỉ viết rằng, bạo chúa Attila được phát hiện tử vong trong tình trạng chảy nhiều máu. Điều này làm dấy lên suy đoán ông có thể bị cô dâu Ildico hạ độc chết hoặc tử vong vì chứng chảy máu cam mãn tính.

Ngoài nguyên nhân tử vong, lăng mộ của bạo chúa Attila cũng là một bí ẩn lớn. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực tìm kiếm nơi chôn cất của ông nhưng đều chưa thành công.

Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng lịch sử quân sự là nhà chinh phục xuất chúng, có tài cầm quân đánh trận. Ông đã sáng lập nên đế chế Mông Cổ trải dài từ châu Á sang châu Âu.

Vào năm 1227, Thành Cát Tư Hãn đột ngột qua đời ở tuổi 67. Nguyên nhân tử vong được suy đoán có thể là vì bệnh tật, trúng tên độc của kẻ thù hoặc bị đầu độc...

Sau khi qua đời, Thành Cát Tư Hãn được chôn cất trong lăng mộ bí mật, Theo ghi chép của Marco Polo, hơn 20.000 người đã bị giết chết để giữ bí mật về vị trí lăng mộ.

Theo nghiên cứu của một số nhà khảo cổ, lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn có thể nằm ở vùng Ordos. Vậy nên, họ hy vọng các cuộc khảo cổ trong tương lai sẽ sớm tìm được vị trí lăng mộ của nhà sáng lập đế chế Mông Cổ. Từ đó, họ có thể giải mã những bí ẩn về Thành Cát Tư Hãn, bao gồm nguyên nhân tử vong.

Mời độc giả xem video: Mông Cổ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 855 của Thành Cát Tư Hãn. Nguồn: VOVTV.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/lang-mo-nguoi-noi-tieng-bi-an-nhat-moi-thoi-dai-tim-hoai-khong-thay-1891659.html