Làng hoa ở Bình Dương hối hả vào vụ Tết

Trên diện tích khoảng 12ha, người dân trồng nhiều loại hoa phục vụ Tết như cúc, vạn thọ, mào gà, sống đời, hướng dương...

Phục vụ thị trường hoa Tết cho người dân Bình Dương và các địa phương lân cận, cứ vào khoảng tháng 9 âm lịch mỗi năm, nông dân ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương lại chuyển từ trồng rau màu sang trồng hoa.

Sau gần 3 tháng chăm sóc, các vườn hoa ở Tân Ba đã bắt bắt đầu bung nở và hứa hẹn một mùa hoa Tết phấn khởi.

Làng hoa Tân Ba nằm trên đường ĐT747, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai. Đây là làng hoa lớn nhất và có truyền thống lâu đời tại Bình Dương.

Trên diện tích khoảng 12ha, người nông dân trồng nhiều loại hoa phục vụ Tết như hoa cúc, vạn thọ, mào gà, sống đời, hướng dương... Trong đó, hoa cúc, vạn thọ, mào gà có nhiều loại đẹp mắt, độc lạ.

Ông Tống Văn Tấn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thái Hòa, cho biết ngoài việc bán sỉ cho thương lái, nông dân cũng bán cho người dân có nhu cầu mua hoa về chưng Tết.

"Thông thường những năm trước hoa ở đây bán rất chạy, vì sức tiêu thụ lớn. Năm nay dự báo kinh tế khó khăn hơn nhưng bà con vẫn tin tưởng, không sợ hoa ế, vì nơi đây trồng chủ yếu là hoa cúng, trong khi phong tục của bà con mình, cứ đến ngày Tết nhà nào cũng phải có bình hoa để thắp hương" - ông Tấn nói.

Theo ông Tấn, trung bình mỗi hộ nông dân tại làng hoa Tân Ba sẽ nhận khoán đất 2.000-3.000m2. Mỗi cây hoa Vạn Thọ nếu trúng giá thì rơi vào khoảng 10.000 đồng/cây, trừ chi phí, người nông dân có thể đạt lợi nhuận từ 120-180 triệu đồng trên diện tích đó.

Để trồng được cây hoa đến ngày thu hoạch khá tốn công, tốn sức.

Nếu như thời điểm này năm ngoái, người dân thấy hoa nở đã đến mua về chưng nhưng năm nay thì chưa, lâu lâu chỉ có vài bạn trẻ đến Check-in, chụp hình

Nguyên Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lang-hoa-o-binh-duong-hoi-ha-vao-vu-tet-196240126100442923.htm