Làng hoa Ninh Phúc rộn ràng khoe sắc

Mỗi độ gần vào dịp Tết, các nhà vườn, nông dân ở làng hoa Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) lại hối hả chuẩn bị cho vụ hoa lớn nhất trong năm. Những người nông dân luôn tất bật, hăng say với công việc để đưa ra thị trường những chậu hoa đẹp nhất phục vụ nhu cầu của người chơi hoa trong dịp Tết.

Nhiều người đến mua hoa và check in tại Làng hoa Ninh Phúc.

Gia đình ông Vũ Văn Bảng ở thôn Đoài Thượng, là một trong những hộ trồng hoa lớn nhất lại làng hoa Ninh Phúc. Thời điểm này, tại khu vườn của gia đình ông Bảng, rất nhiều loại hoa đang đua nhau khoe sắc rực rỡ, có rất đông khách hàng đến lựa chọn mua hoa về chơi Tết. Những chuyến xe chở hoa đi tiêu thụ tại các địa phương cũng ra vào nhộn nhịp. Ông Bảng cho biết: Để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp Tết, ngay từ những ngày đầu tháng 9 âm lịch, gia đình tôi đã bắt tay vào việc xuống giống các loại hoa. Năm nay gia đình tôi trồng hơn 10 nghìn gốc hoa các loại.

Còn tại vườn hoa của gia đình ông Điền Văn Tam, thôn Đoài Thượng, thời điểm này cũng có nhiều khách hàng đến lựa chọn cho mình những chậu hoa ưng ý để chơi Tết. Một nông dân trồng hoa tại đây cho biết: Dù chưa đến cao điểm Tết, nhưng vườn hoa đã bán được rất nhiều chậu hoa phục vụ nhu cầu của khách hàng. Những loại hoa được khách hàng mua nhiều đó là đồng tiền, dạ yến thảo, dạ ngọc thảo, cúc Hàn Quốc…

Năm nay dù kinh tế khó khăn nhưng dự báo nhu cầu chơi hoa của nhiều người vẫn không giảm hơn so với năm trước. Nhiều loại hoa giá bán cũng không tăng cao: Dạ yến thảo các màu dao động từ 90-120 ngìn đồng/chậu, đồng tiền 25-30 nghìn/cây, cúc mâm xôi 50-130 nghìn/chậu tùy kích cỡ lớn nhỏ, thược dược 30-40 nghìn/bầu….

Các loại hoa dạ yến thảo, đồng tiền… đang khoe sắc.

Không chỉ đến check in, chụp ảnh tại các nhà vườn, chị Bùi Thị Phượng ở phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình còn chọn mua những cây hoa đồng tiền về trồng trong mảnh vườn nhỏ. "Tôi thích trưng hoa đồng tiền, vì loại hoa này không chỉ tươi sáng rực rỡ mà còn tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc"- chị Phượng chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Yên Đồng, huyện Yên Mô nói rằng: Tôi đến tận vườn với mong muốn được ngắm sắc hoa rực rỡ và chọn cho mình những chậu hoa yêu thích. Tôi chọn mua hoa cát tường để trưng vào dịp Tết và cầu mong một năm mới bình an, vạn sự cát tường.

Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi, nắng gắt, rồi rét đậm và mưa nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng của hoa. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao chất lượng cây trồng, nhiều năm nay các nhà vườn đã chủ động đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào khâu trồng và chăm sóc như: Đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà màng, giàn điện thắp sáng, công nghệ tưới nhỏ giọt. Do đó đã hạn chế sâu bệnh và thiệt hại do thời tiết cực đoan; đặc biệt còn điều chỉnh được thời gian nở hoa theo ý muốn.

Ngoài ra, các nhà vườn cũng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại hoa mới có giá trị cao, chơi lâu, dễ trồng và được thị trường ưa chuộng. Như các loại hoa dạ yến thảo, dạ ngọc thảo, cúc Hàn Quốc, thu hải đường… Với kỹ thuật và kinh nghiệm được đúc rút qua nhiều năm, các nhà vườn đã chăm sóc, uốn tỉa tạo thế cây, dáng đẹp; hoa to, đẹp, đảm bảo chất lượng và đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Vận chuyển hoa đi tiêu thụ.

Hiện nay, nhiều loại hoa đã vào nụ, đơm bông, khoe sắc rực rỡ. Các thương lái ở trong và ngoài tỉnh đã đặt mua với số lượng lớn, nhiều chủ vườn cho biết đã bán được 2/3 số lượng hoa trong vườn. Việc áp dụng công nghệ số vào bán hàng cũng là một lợi thế giúp các nhà vườn dễ dàng tiếp cận với đông đảo khách hàng, việc tiêu thụ thuận lợi hơn. Thay vì đợi đến thời điểm sát Tết Nguyên đán, nhiều khách hàng đã đến sớm tận vườn, chọn cho mình những chậu hoa ưng ý để trang hoàng nhà cửa.

Theo đồng chí Đỗ Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Phúc: Nghề trồng hoa tuy khá vất vả, nhưng mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và các loại hoa màu. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân đầu tư, áp dụng khoa học, công nghệ trong trồng và chăm sóc hoa. Đồng thời mở thêm các lớp tập huấn về kỹ thuật mới, giống mới cho hội viên, nông dân để có nhiều loại hoa đẹp phục vụ thị trường. Đây sẽ là giải pháp quan trọng để làng hoa Ninh Phúc ngày càng phát triển, đem lại thu nhập cao, bền vững cho người nông dân.

Bài, ảnh: Thủy Lam

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lang-hoa-ninh-phuc-ron-rang-khoe-sac/d20240124093334402.htm