Làng hoa lớn nhất Đồng Nai tất bật vào vụ Tết, xe nườm nượp đưa hoa đi muôn nơi

Những ngày này, xe tải đang ra vào liên tục, nhộn nhịp ở làng hoa xã Quang Trung, huyện Thống Nhất - làng hoa lớn nhất Đồng Nai để vận chuyển hoa về các vựa lớn trên phố phục vụ thị trường Tết.

Tới thời điểm này, thương lái khắp nơi bắt đầu đến làng hoa ven QL20 thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai lấy hoa mang về các vựa lớn ở thành phố, cung ứng cho thị trường Tết. Đây là một trong những làng hoa lớn nhất tại tỉnh Đồng Nai.

Trong khi người nông dân tất bật chăm hoa thì thương lái cũng thuê nhân công mang hoa từ vườn ra xe.

Hoa tại huyện Thống Nhất có màu sắc tươi thắm. Người nông dân nơi đây chỉ có mong muốn duy nhất: được giá!

Trung bình mỗi vườn hoa có hàng chục người được các chủ vườn thuê làm việc liên tục. Họ thường là công nhân, thợ làm hồ, người dân địa phương… được thuê làm thời vụ dịp Tết.

Công việc chính của người làm vườn là tưới nước, ngắt nụ, tỉa cành... để chờ thương lái đến thu mua và xuất hoa. Số khác sẽ làm nhiệm vụ khiêng vác hoa để đưa lên xe vận chuyển về vựa.

Theo các chủ vườn, để một chậu hoa nở bông đều, đẹp vào ngày Tết, các nhà vườn đã phải chuẩn bị từ trước đó 5-6 tháng. Có những giống hoa thời gian chuẩn bị sẽ ngắn hơn, chỉ từ 3 - 4 tháng.

Để hoa phát triển đều, đẹp, các chủ vườn đã dùng kinh nghiệm trồng hoa lâu năm cho hoa phát triển thân, ra nụ, trổ bông đúng những ngày Tết đến xuân về.

Hiện nay ở vườn, xe tải chở hoa đã ra vào nhộn nhịp. Giá hoa tại vườn dao động từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng đối với các loại hoa như cúc, mào gà, đồng tiền.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất cho biết, năm ngoái gia đình ông "trúng lớn" nên năm nay cả nhà xuống giống khoảng trên 2.000 chậu, chủ yếu là hoa cúc pha lê với các chậu có kích thước lớn từ 0,5m - 1m. Riêng các chậu hoa cúc lớn có giá dao động từ 2 - 4 triệu đồng/cặp.

“Năm nay thời tiết đẹp, nắng ấm, hoa khoe sắc lung linh. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn hơn nên việc bán hoa cũng chậm hơn trước, thương lái chở hàng đi trễ hơn”, ông Tuấn nói.

Tương tự, vùng trồng hoa Phúc Nhạc 2 vào dịp tết Nguyên đán năm nay cũng cung cấp cho thị trường từ 400 - 500.000 chậu hoa cúc, mào gà, cát tường, dạ yến thảo, cúc bảy màu, vạn thọ...

Theo người dân, trước đây ấp Phúc Nhạc 2 chủ yếu trồng rau nhưng sau đó chuyển qua trồng hoa vào vụ cuối năm để cải thiện thu nhập.

“Thời điểm nhộn nhịp nhất của làng hoa Tết là từ khoảng 18 đến 25 tháng Chạp. Lúc này hoa đang nở đẹp, làng hoa nhộn nhịp từ sáng sớm tới đêm khuya. Ở đây có những nhà ba đời đều trồng hoa nhờ thu nhập cũng ổn, có đồng ra đồng vào trong ngày Tết. Chúng tôi cũng chỉ mong giá hoa ổn định để bà con có cuộc sống sung túc đủ đầy hơn”, bà Nguyễn Thị Năm, người trồng hoa chia sẻ.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lang-hoa-lon-nhat-dong-nai-tat-bat-vao-vu-tet-xe-nuom-nuop-dua-hoa-di-muon-noi-192240201141231322.htm