Làng giám đốc

Từ lâu, thôn Nỗ Lực (xã Thụy Vân, TP Việt Trì, Phú Thọ) được gọi bằng cái tên 'Làng giám đốc', bởi lẽ chỉ khoảng 1.000 hộ dân nhưng có đến 55 doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Chưa kể, nhiều người ở thôn này 'thoát ly' đi làm ăn xa cũng thành lập công ty, làm ăn khấm khá.

Những ngôi nhà khang trang ở thôn Nỗ Lực.

Đi trên đê Lạc Long Quân (ĐT 320), đoạn qua khu Nỗ Lực, những căn biệt thự, nhà cao tầng nguy nga nằm san sát phần nào nói lên sự phồn thịnh ở nơi này. Đi sâu vào trong, đường làng, ngõ xóm được trải nhựa, đổ bê tông, thoáng đãng, sạch sẽ, xe ô tô đi lại nườm nượp. Trước cửa nhiều ngôi nhà ở đây treo tấm biển công ty cổ phần…; công ty TNHH...

“Nỗ Lực có khoảng 1.000 hộ thì có đến 55 doanh nghiệp đóng trên địa bàn, kinh tế của người dân khu này khá nhất xã” - ông Tạ Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Vân cho biết.

Cũng theo ông Hải, doanh nghiệp ở đây đa phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thương mại dịch vụ. Trong đó, không ít doanh nghiệp thuộc “top” của tỉnh. “Người đông, đất nông nghiệp thì ít, một số theo nghề thủ công truyền thống, còn lại bươn chải theo nghề xây dựng. Nhiều năm chăm chỉ, lại cầu thị và ham học hỏi, nghề xây dựng ở đây dần trở lên nổi tiếng. Tiếng lành đồn xa, việc đến làm không xuể, để chuyên nghiệp hơn, nhiều người mạnh dạn thành lập doanh nghiệp. Thấy việc thành lập công ty hoạt động hiệu quả, đem lại kinh tế, những người tích lũy được kinh nghiệm cũng học theo” - ông Hải cho biết thêm.

“Ở Nỗ Lực có rất nhiều trường hợp bố con, anh em cùng làm giám đốc doanh nghiệp, có thể cùng lĩnh vực, cũng có thể tạo ra hệ sinh thái (xây dựng, cơ khí, điện nước…) để bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Tôi có bố, bác và chú làm doanh nghiệp nên sớm được thừa hưởng tư duy, kinh nghiệm, cách làm ăn. Học hết cấp 3, theo người lớn học hỏi kinh nghiệm vài năm, tôi thành lập doanh nghiệp, giờ mỗi năm tôi thực hiện vài dự án với tổng số tiền cả trăm tỷ đồng”, ông Đ. V. K. chủ một doanh nghiệp cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Vị - Trưởng thôn Nỗ Lực cho biết, mỗi khi có những cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo”, “khuyến học”, thể dục thể thao, văn hóa xã hội… đều nhận được sự tham gia rất tích cực của người dân. “Việc vận động ủng hộ ở Nỗ Lực chủ yếu dựa vào các chủ doanh nghiệp, nhờ đó nhiều ngôi nhà của hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa…” - ông Vị cho biết thêm.

Cũng theo ông Vị, ngoài việc quan tâm phát triển kinh tế, người dân còn chú trọng việc học của con, cháu. Nhờ đó, những năm gần đây, việc học tập ở địa phương đạt kết quả cao. Cụ thể, năm 2022 có 12 em đạt giải trong các cuộc thi tỉnh, quốc gia và hơn 100 em đạt học sinh giỏi được khu tổ chức biểu dương, tặng thưởng.

Ngô Hùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lang-giam-doc-5724433.html