Lắng đọng hội Xuân Phương Độ

Đã thành thông lệ, vào các ngày 14, 15, 16 tháng Giêng hàng năm, nhân dân xã Xuân Phương (Phú Bình) và du khách thập phương lại nô nức tham gia Lễ hội Xuân truyền thống đình, chùa làng Phương Độ. Đây là lễ hội còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng trung du Bắc Bộ...

Theo bút tích, đình làng Phương Độ được xây dựng vào thế kỷ XV (thời Hậu Lê). Phía sau đình là ngôi chùa có tên “Úc Tân Tự”. Đình thờ Thành Hoàng làng Cao Sơn Quý Minh Đại Vương, tức Dương Tự Minh.

Lễ hội đình Phương Độ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2018.

Khai đài cầu phúc là một nghi lễ quan trọng của Lễ hội, để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.

Nghi thức tế lễ tại Lễ khai đài đình Phương Độ.

Nghi lễ rước kiệu.

Gióng trống khai hội.

Du khách lễ Phật.

Nhiều đặc sản vùng, miền được bày bán tại Lễ hội.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202403/lang-dong-hoi-xuan-phuong-do-123103b/