Lan tỏa thông điệp sống xanh

Tham gia xử lý các điểm tập kết rác tự phát, nhặt rác dọc các tuyến đường, đổi rác lấy quà, tái chế rác thải nhựa thành vật phẩm có ích… là các hoạt động mà một bộ phận người trẻ đã và đang thực hiện, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Các thành viên Nhóm Hành trình trái tim xanh nhặt rác dọc tuyến đường của xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu. Ảnh: N.Sơn

Là một trong những "mắt xích" của Cộng đồng Xanh Việt Nam, thời gian qua, các thành viên Nhóm Xanh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường.

* Hưởng ứng những chiến dịch nhặt rác quy mô lớn

Chị Đoàn Thảo Hiền, "thủ lĩnh" Nhóm Xanh Đồng Nai cho biết, Cộng đồng Xanh Việt Nam được thành lập từ năm 2019 bởi những người trẻ yêu môi trường. Mục tiêu của nhóm là góp phần đưa Việt Nam từ tốp 4 quốc gia thải rác thải nhựa ra biển trở thành tốp 5 quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á trước năm 2025. Quan trọng hơn cả là lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Để thực hiện được mục tiêu này, từ năm 2020, Cộng đồng Xanh Việt Nam đã tổ chức các chiến dịch nhặt rác Clean Up Việt Nam. Tính đến cuối năm 2022, Cộng đồng Xanh Việt Nam đã tổ chức được 4 chiến dịch nhặt rác. Đáng chú ý là chiến dịch nhặt rác sau có quy mô lớn, thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia hơn những chiến dịch nhặt rác trước.

Vào ngày 4-6 tới đây, Nhóm Xanh Đồng Nai sẽ tiếp tục hưởng ứng chiến dịch nhặt rác Clean Up Việt Nam lần thứ 5. Địa điểm dự kiến là khu vực Chợ Điều, thuộc KP.2, P.Long Bình (TP.Biên Hòa).

Nếu như trong chiến dịch nhặt rác lần đầu tiên diễn ra vào tháng 5-2020 có gần 1,4 ngàn tình nguyện viên tại 40 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia thì đến chiến dịch nhặt rác lần thứ 2 (tháng 12-2020) đã có trên 3,2 ngàn tình nguyện viên của 63 tỉnh, thành phố tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, từ chiến dịch nhặt rác lần thứ 3 diễn ra vào tháng 6-2022, đã có trên 8 ngàn tình nguyện viên của 63 tỉnh, thành phố và 10 quốc gia khác trên thế giới tham gia.

Xuất phát từ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; nhận thấy được việc làm ý nghĩa của Cộng đồng Xanh Việt Nam, từ chiến dịch nhặt rác lần thứ 2, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên ở Đồng Nai đã tích cực hưởng ứng chiến dịch nhặt rác Clean Up Việt Nam.

Với mong muốn được cống hiến cho xã hội nên từ khi trở thành sinh viên Trường đại học Nông lâm TP.HCM, chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên (ở P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) đã tham gia nhóm tình nguyện tại TP.HCM. Do địa bàn hoạt động chủ yếu ở TP.HCM, những ngày nghỉ đi từ TP.Biên Hòa lên TP.HCM tham gia hoạt động khá bất tiện nên chỉ được một thời gian thì chị không tham gia nữa. Đúng lúc ấy, chị biết đến chiến dịch nhặt rác Clean Up Việt Nam lần thứ 3 qua Facebook. Thấy hoạt động ý nghĩa, lại gần nhà nên chị đã không ngần ngại đăng ký tham gia.

Lần đầu tiên tham gia chiến dịch nhặt rác, điều chị nhớ nhất là chiến dịch đã thu hút đông đảo những người trẻ tham gia nhặt rác tại khu vực đối diện BigC Đồng Nai, ngã tư Vũng Tàu (thuộc P.An Bình, TP.Biên Hòa). Thấy thanh niên nhặt rác, có người đồng tình, có người lại nói "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"…

"Nghe những câu nói này, chúng tôi không khỏi chạnh lòng nhưng lúc làm xong, nhìn thấy đoạn đường dài không còn rác, những đống rác tự phát bốc mùi được xử lý sạch sẽ, chúng tôi liền quên ngay những lời nói vô tình, lại có thêm động lực để tiếp tục tham gia những chiến dịch sau" - chị Duyên bộc bạch.

* Thêm nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Theo chị Đoàn Thảo Hiền, Nhóm Xanh Đồng Nai còn định kỳ tổ chức hoạt động Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Ngày 16-4 vừa qua, các tình nguyện viên đã cùng làm nên một ngày chủ nhật ý nghĩa. Trong một buổi sáng, các tình nguyện viên tham gia Ngày chủ nhật xanh đã dọn sạch hơn 1km vỉa hè, thu gom trên 3,5 tấn rác thải và đặc biệt là tuyên truyền cho rất nhiều người dân về việc bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng rác thải nhựa quanh khu vực công viên Tượng đài chiến thắng Long Bình (P,Long Bình, TP.Biên Hòa).

Anh Phan Thiện Thuật, một người dân ở P.Long Bình cho biết, công viên là nơi để người dân vui chơi, tập thể dục, góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị… Việc thu gom rác của các tình nguyện viên là việc làm mang nhiều ý nghĩa, giúp giải quyết rác tự phát quanh khu vực công viên, nhất là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân nơi đây. Hy vọng sau hoạt động thu gom rác này sẽ không xuất hiện những điểm tập kết rác tự phát, cảnh quan môi trường công viên được cải thiện hơn.

Chị Thảo Hiền cho hay, để tổ chức được một chương trình đạt hiệu quả, nhóm đã lên kế hoạch từ 2 tháng trước. Đồng thời, chọn địa điểm, liên hệ chính quyền địa phương, tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội để thu hút tình nguyện viên tham gia…

Ngoài tình nguyện viên của Nhóm Xanh Đồng Nai, Xanh Bình Dương, Xanh TP.HCM, chương trình Ngày chủ nhật xanh lần này còn có sự tham gia của các thành viên Nhóm Hành trình trái tim xanh (TP.Biên Hòa).

Anh Võ Minh Hiếu, Trưởng nhóm Hành trình trái tim xanh cho biết, nhóm thành lập nhằm mục đích tập hợp những thanh niên yêu môi trường, muốn lan tỏa thông điệp sống xanh trong cộng đồng. Thấy hoạt động của Nhóm Đồng Nai Xanh khá tương đồng nên cùng tham gia góp sức.

Theo anh Hiếu, các thành viên trong Nhóm Hành trình trái tim xanh chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nên cứ vào thứ bảy hàng tuần, các thành viên trong nhóm ra quân dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác thải nhựa dọc các tuyến đường.

Không dừng lại ở hoạt động thu gom rác, các nhóm còn tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến môi trường. Trong đó có hoạt động một tuần sống xanh - không sử dụng rác thải nhựa trong một tuần; tái chế rác thải nhựa thành các vật dụng phục vụ cuộc sống; đổi rác thải lấy cây…

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202304/lan-toa-thong-diep-song-xanh-3164182/