Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội

Lực lượng hậu cần - kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng bằng những việc làm và kết quả cụ thể.

Nhiều sáng kiến hay, ứng dụng tốt

Mới đây, Đại úy Nguyễn Mậu Vỹ đã có sáng kiến “Dụng cụ cuốn vòi cứu hỏa” trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và phòng cháy, chữa cháy có sử dụng vòi bơm cao áp. Trước đây, mỗi khi sử dụng vòi cứu hỏa xong, việc thu lại khá khó khăn, mất nhiều thời gian và nhân lực; nhưng khi sáng kiến được ứng dụng thì chỉ cần 1 hoặc 2 người và làm rất nhanh.

Đại úy Nguyễn Mậu Vỹ đang thao tác trên sáng kiến “Dụng cụ cuốn vòi cứu hỏa”.

Đại úy Nguyễn Mậu Vỹ cho biết: “Ưu điểm trong sáng kiến của mình là dụng cụ dễ làm, gọn nhẹ, ít kinh phí. Quá trình sử dụng đơn giản, an toàn, chính xác, mất ít thời gian. Vì vậy, các đơn vị trong toàn quân có thể tự sản xuất và đưa vào ứng dụng hiệu quả”.

3 năm nay, sáng kiến “Bình nén hơi phun sơn in xì ký hiệu” của Thiếu tá Nguyễn Danh Quyết – Thủ kho K19 đã được áp dụng hiệu quả trong sửa chữa, khắc phục phun sơn, in xì ký hiệu trên bề mặt hòm hộp, súng pháo, đạn dược cất chứa tại nhà kho. Nhờ sáng kiến này, quá trình phun sơn, in xì ký hiệu đã nhanh gọn, rút ngắn thời gian, có chất lượng tốt, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện.

Kiểm tra sáng kiến “Bình nén hơi phun sơn in xì ký hiệu” của Thiếu tá Nguyễn Danh Quyết – Thủ kho K19.

Thiếu tá Nguyễn Danh Quyết cho biết “Quá trình sử dụng, quản lý, cất giữ hòm hộp, súng pháo, đạn dược ở nhà kho thường bị mờ, bong tróc ký hiệu và lớp sơn trên bề mặt. Tuy là hư hỏng nhỏ nhưng việc khắc phục gặp khó khăn, mất nhiều thời gian do các nhà kho vũ khí nằm ở xa trạm bảo dưỡng, xa nguồn điện nên tôi đã có ý tưởng xây dựng sáng kiến kinh nghiệm hữu dụng này”.

Nhớ lời Bác Hồ dạy, bộ đội kỹ thuật phải “Giữ gìn vũ khí, trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí” nên lực lượng hậu cần - kỹ thuật đã tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Quá trình thi đua thực hiện nhiệm vụ của người lính hậu cần – kỹ thuật được gắn liền với thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ Thuật, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí.

Dù phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, nhưng cán bộ, nhân viên trong ngành đã khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng, bình quân mỗi năm, toàn lực lượng có hàng chục đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tế để giảm công sức và nâng cao chất lượng bảo quản, sửa chữa trang thiết bị. Riêng tại lễ ra quân huấn luyện 2024 vừa rồi có đến 65 sáng kiến được trưng bày và áp dụng tại các đơn vị.

Không ngừng chăm lo đời sống cho bộ đội

Trung đoàn 841 là một trong những đơn vị tiêu biểu về tăng gia sản xuất của Bộ CHQS tỉnh. Đơn vị này đang thực hiện tăng gia theo hướng “4 cơ bản” là vườn, ao, chuồng, giàn. Trung đoàn cũng thường xuyên nhắc nhở, động viên bộ đội tích cực tham gia lao động sản xuất để vừa rèn luyện sức khỏe, tình yêu lao động, vừa có thực phẩm sạch, ngon, rẻ cho bữa cơm hằng ngày.

Các chiến sĩ ở Trung đoàn 841 tăng gia trong "giờ thứ 8".

Thiếu tá Nguyễn Văn Thông - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 841 cho biết: “Hoạt động tăng gia đã giúp đơn vị chủ động về quy trình sản xuất, kiểm soát được số lượng và chất lượng thực phẩm, chấm dứt cảnh lúc thừa lúc thiếu trước đây. Nhờ tăng gia tốt nên chúng tôi đã đảm bảo được 100% nhu cầu rau xanh, thịt lợn, trứng gia cầm với giá thành rẻ hơn thị trường khoảng 20%”.

Ở Ban CHQS huyện Hương Sơn, cứ 16 giờ 30 phút mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc chuyên môn là cán bộ, nhân viên lại tập trung tăng gia tại khu vườn đầy đủ các loại rau, củ, quả và nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm. Được những người lính chăm sóc thường xuyên nên những luống rau luôn xanh mơn mởn, các vườn giàn nặng quả, ao cá chóng lớn, đàn vật nuôi đông đúc...

Lực lượng hậu cần Ban CHQS huyện Hương Sơn thu hoạch rau xanh cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội.

Thượng tá Phạm Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn chia sẻ: “Với tinh thần “tự lực là chính”, chúng tôi đã chủ động sản xuất để mâm cơm bộ đội giàu dinh dưỡng, đa dạng món, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đơn vị hiện đang triển khai mô hình sản xuất với 4 sản phẩm chủ lực là lợn rừng, cá, lúa nước và ốc bươu. Mỗi năm, chúng tôi tự sản xuất được hơn 3 tấn rau xanh các loại (đáp ứng 100% nhu cầu), 1,6 tấn thịt lợn và gia cầm (đáp ứng 85% nhu cầu), cải thiện bữa cơm cho bộ đội 4.000 đồng/người/ngày”.

Hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tập trung các hoạt động chăm lo đời sống cho bộ đội. Bình quân mỗi năm, toàn lực lượng tự sản xuất được 86.400 kg thịt các loại, 44.640 kg cá, gần 120 nghìn kg các loại rau, tăng thêm suất ăn cho bộ đội 3.000 - 5.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, ngành hậu cần cũng đã cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng hơn 2.700 bộ quân tư trang/năm cho tân binh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp...

Khu chăn nuôi lợn rừng của Ban CHQS huyện Nghi Xuân.

Trung tá Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) khẳng định: “Thực hiện nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã và đang đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, đảm bảo đầy đủ quân tư trang... Chúng tôi cũng luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy” và Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và chung tay xây dựng lực lượng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”.

Tiến Phúc - Dương Hoàng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/qua-ngot-tu-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-post263960.html