Lan tỏa những trái tim nhân ái

Tháng 3 hàng năm, Lễ hội Xuân hồng lại được tổ chức nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh sau dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện (HMTN), vận động mọi người cùng tham gia hiến máu, đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết. Lễ hội Xuân hồng đã đưa hoạt động HMTN dần trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa vào mỗi dịp đầu xuân năm mới, góp phần lan tỏa những trái tim nhân ái cùng hiến máu cứu người.

Với chủ đề “Hiến giọt máu đào – trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân hồng năm nay đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt tại Nhà Thiếu nhi tỉnh để sẵn tham gia HMTN. Trong không khí ngập tràn tình yêu thương, sẻ chia của buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng, Trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã kêu gọi các tập thể, cá nhân, cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng hãy thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mình với cộng đồng, thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái để cùng nhau đăng ký HMTN và hiến tặng mô, tạng. Hưởng ứng lời kêu gọi, mọi người đã cùng nhau đăng ký tham gia hiến máu cứu người.

Là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu, chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh chia sẻ: Gần như năm nào tôi cũng tham gia HMTN. Mỗi khi được cơ quan huy động hay biết có đợt HMTN tôi đều đăng ký tham gia. Đây là lần thứ 10 tôi tham gia hiến máu. Sau mỗi lần cho máu tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì mình đã làm được một việc ý nghĩa, góp phần cứu sống nhiều người bệnh đang cần truyền máu. Cầm phiếu đăng ký hiến máu trên tay, chị Nguyễn Thị Liễu, cán bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh vui vẻ cho biết: Trước đây khi nhắc đến HMTN, tôi cảm thấy rất ái ngại và lo sợ cho sức khỏe bản thân khi mất đi một lượng máu trong cơ thể mình. Tuy nhiên, sau khi được mọi người tư vấn HMTN không có hại cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích như: Tăng tạo máu mới, giảm nguy cơ mắc các cơn đột quỵ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư… Đồng thời cũng là cách để mỗi người kiểm tra và tự giám sát sức khỏe của mình nên tôi đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Đến nay, tôi đã 4 lần tham gia hiến máu cứu người.

Bên cạnh việc thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, Lễ hội Xuân hồng năm nay còn thu hút nhiều cán bộ, người lao động và nhân dân tại các khu vực lân cận cũng như ở địa bàn vùng xa. Trên ghế cho máu, anh Lò Văn Sơn, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì (huyện Mường Nhé) cho biết: Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tôi về thăm người thân và bạn bè. Khi đi qua Nhà Thiếu nhi tỉnh, thấy có chương trình hiến máu nên tôi cũng vào đăng ký tham gia. Tôi thấy đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, có tính nhân văn sâu sắc, nghĩa cử hết sức cao đẹp thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” của người dân Việt Nam. Mỗi lần hiến máu xong, tôi thấy không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe bản thân mà tâm trạng còn thoải mái, vui tươi, cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn vì mình đã làm được một việc tốt cho xã hội.

Cùng với việc tham gia HMTN, trong Lễ hội Xuân hồng đã có một số cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết góp phần cứu sống những người bệnh kém may mắn. Vừa viết xong đơn tự nguyện hiến mô, tạng sau khi chết, chị Vũ Thị Nga, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ: Với mong muốn cứu giúp được nhiều người bệnh, mang lại niềm vui cho những bệnh nhân cần phải phẫu thuật ghép tạng và người thân của họ, tôi đã làm đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể của mình nếu không may gặp rủi ro bị chết, chết não. Khi đó, tôi hi vọng phần mô, tạng mình hiến tặng sẽ cứu sống được nhiều người bệnh.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn người dân đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Với tinh thần sẻ chia và sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, Lễ hội Xuân hồng năm nay đã kết thúc với thành công ngoài mong đợi. Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 312 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu đề ra hơn 70 đơn vị máu) và vận động được 10 trường hợp đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết. Số máu tiếp nhận trên sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân sau dịp tết. Đáng nói, qua Lễ hội Xuân hồng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa tốt đẹp, cao cả của HMTN đến với mọi người để ngày càng có nhiều hơn những trái tim nhân ái sẵn sàng cho đi những giọt máu đào của mình để cứu giúp người bệnh cần truyền máu.

Bài, ảnh: Đức Thái

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/y-te/213580/lan-toa-nhung-trai-tim-nhan-ai