Lan tỏa nhiều mô hình hay trong phòng, chống tội phạm tại Tây Nam Bộ

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các tỉnh Tây Nam Bộ ngày càng phát triển sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 51 mô hình được chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, duy trì hoạt động và đã được các địa phương nhân rộng ra 16.656 mô hình. Trong năm 2023, có 3 mô hình được chỉ đạo xây dựng mới, gồm: Mô hình "Tổ liên gia PCCC tại khu dân cư"; "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự"; "Vận động nhân dân không khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép".

Người dân đã cung cấp 1.428 tin báo, tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng Công an xác minh, điều tra xử lý 1.151 vụ, với 4.422 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội; vận động 49 đối tượng bị truy nã ra đầu thú; thu hồi 28 khẩu súng quân dụng, 203 công cụ hỗ trợ các loại, 239 vũ khí thô sơ, 6 linh kiện vũ khí, 2.466 viên đạn quân dụng… Các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen cho 151 lượt tập thể, 433 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen tặng anh Đỗ Huỳnh Thẳng về thành tích kịp thời phát hiện 2 đối tượng sử dụng trái phép trang phục CAND.

Tổng kết công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", có 5 tập thể, 11 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen và 92 tập thể, 194 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, UBND cấp huyện tặng giấy khen.

Điển hình trường hợp anh Đỗ Huỳnh Thẳng (ngụ xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm) đã kịp thời phát hiện 2 đối tượng sử dụng trái phép trang phục CAND. Anh Thẳng cho biết trong lúc đi công việc đã phát hiện 2 đối tượng mặc trang phục CAND đứng điều tiết giao thông trước cổng trường tiểu học ở thị trấn Vũng Liêm, với nhiều biểu hiện nghi vấn. Anh Thẳng đã theo dõi và gọi điện thoại trình báo Công an thị trấn Vũng Liêm.

Ngay sau đó, 2 đối tượng điều khiển xe môtô rời khỏi khu vực trường học, hướng về TP Vĩnh Long. Anh Thẳng bám theo và gọi điện thoại báo Công an xã Hiếu Phụng chốt chặn, dừng xe kiểm tra. 2 đối tượng thừa nhận không phải là CBCS Công an và đã đặt mua trang phục qua mạng xã hội… Chủ tịch UBND huyện Tam Bình đã xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng với tổng số tiền 9,5 triệu đồng về hành vi mua và sử dụng trái phép trang phục CAND.

Hay trường hợp anh Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1990, ngụ tỉnh Bắc Ninh, tạm trú tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ) được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thưởng nóng và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản. Anh Đoàn cho biết trong lúc ngồi uống cà phê trên địa bàn xã Phú Quới (huyện Long Hồ) thì nghe tiếng tri hô cướp. Anh nhìn thấy đối tượng bỏ chạy nên đuổi theo khoảng 100m và quật ngã đối tượng. Đối tượng Trần Công Dũng (SN 1979, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) khai nhận đã vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn và được chủ tiệm đưa chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K. Dũng đeo vào tay rồi bỏ chạy ra hướng Quốc lộ 1 thì bị người dân đuổi bắt, khống chế.

Vào sáng 6/2 vừa qua, 5 người dân cũng kịp thời hỗ trợ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lẹ (SN 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) có hành vi cướp sợi dây chuyền vàng (trị giá 200 triệu đồng) tại chợ Tam Bình.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đánh giá các mô hình, điển hình tiên tiến đã phát huy được vai trò làm chủ, tích cực sáng tạo của nhân dân trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 122 mô hình đã được xây dựng ở các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Nhiều mô hình thực hiện nổi bật, hiệu quả như: Mô hình "Tổ nhân dân tự quản"; "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng", "Camera an ninh"; "Câu lạc bộ người hoàn lương"; "Mỗi số nhà là đường dây nóng tố giác tội phạm"; "Tháo gỡ giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân".

Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng mới 23 mô hình và thông báo kinh nghiệm thực hiện 3 mô hình hoạt động hiệu quả, gồm: Mô hình "Tiếng loa an ninh, trật tự vùng biên" trên địa bàn 3 xã biên giới của huyện Tân Hồng; mô hình "Mỗi số nhà là đường dây nóng tố giác tội phạm" trên địa bàn huyện Lai Vung… để Công an các huyện, thành phố nghiên cứu, vận dụng.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lan-toa-nhieu-mo-hinh-hay-trong-phong-chong-toi-pham-tai-tay-nam-bo-i726174/