Lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo' ở Định Hóa

Thời gian qua, việc xây dựng và nhân rộng mô hình 'Dân vận khéo' được huyện Định Hóa triển khai hiệu quả, tạo sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Thị trấn Chợ Chu (Định Hóa) luôn quan tâm vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Phạm Thị An, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Định Hóa, cho biết: Mô hình “Dân vận khéo” được huyện triển khai từ nhiều năm trước, tuy nhiên, đến giai đoạn 2020-2022, cấp ủy các cấp xác định cần tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình có trọng tâm, trọng điểm theo những nhiệm vụ cấp bách của địa phương trong từng thời điểm. Chính vì vậy, mỗi mô hình có nhiệm vụ riêng và phương pháp tổ chức thực hiện theo đặc thù từng khu vực dân cư, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong số 237 mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện, có 212 mô hình tập thể và 25 mô hình của cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 78 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng. Đó là những tập thể, cá nhân đã tích cực trong phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa, tăng cường liên doanh, liên kết, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Trong đó, có thể kể tên một số hợp tác xã (HTX), mô hình tiêu biểu như: HTX Nông sản Phú Đạt, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phú Hội, Tổ hợp tác cốm nếp vải Sơn Vinh; xã Sơn Phú; HTX Nông nghiệp Bình Minh, HTX Chăn nuôi, dịch vụ, thương mại tổng hợp Dương Hồng, xã Phú Đình; Tổ hợp tác chăn nuôi cá xã Lam Vỹ; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Phúc Chu; Tổ hợp tác chăn nuôi Dê và lợn rừng xã Quy Kỳ…

Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” đã gắn với thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hết năm 2023, toàn huyện giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 6,3%, vượt 14% kế hoạch (tỷ lệ nghèo đa chiều còn 9,98%), trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,6%, vượt 25% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có 41 mô hình được xây dựng và hoạt động hiệu quả. Đó là các mô hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa; xóa bỏ các hủ tục, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc; tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường…

Nổi bật trong lĩnh vực này là các mô hình: xây dựng xã hội học tập; câu lạc bộ hát Then, đàn Tính; mô hình xóm xanh, sạch, đẹp; tuyến đường thắp sáng làng quê...

Có thể nói các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa, xã hội đã từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Theo đó, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,16%, vượt 6% kế hoạch; khu dân cư văn hóa đạt 96,9%, vượt 21% kế hoạch.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 81 mô hình đã và đang hoạt động hiệu quả. Các mô hình đã vận động nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp tại cơ sở, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội.

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 37 mô hình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện, xây dựng chính sách, pháp luật, phản ánh kiến nghị của cử tri.

Thực hiện cuộc vận động "Chung sức xây dựng nông thôn mới", năm 2023, trên địa bàn huyện có 117 tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí với số tiền trên 1 tỷ đồng, nhân dân ủng hộ, đóng góp 15ha đất để thực hiện các dự án, chương trình trọng điểm.

Đặc biệt, từ công tác dân vận, huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát... Việc triển khai các mô hình "Dân vận khéo" đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/dan-van-kheo/202403/lan-toa-mo-hinh-dan-van-kheo-o-dinh-hoa-f9a13d7/