Lan tỏa Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Sơn La tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trang trọng, an toàn, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với các báo cáo viên.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi, nhận xét: Các báo cáo viên đã làm phong phú, sâu đậm những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 ở cơ sở. Hội thi đã đánh giá đúng thực chất, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và năng lực của đội ngũ báo cáo viên trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua Hội thi đã tạo điều kiện cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được nghiên cứu, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các thí sinh tranh tài tại Hội thi đều đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các chủ đề đã lựa chọn. 15 thí sinh lựa chọn nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; có 7 thí sinh lựa chọn phần thi liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và 1 thí sinh báo cáo về nghị quyết của Đảng bộ huyện. Nổi bật trong nội dung các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được các thí sinh dự thi thể hiện sinh động, truyền tải đến đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đến xem và cổ vũ, góp phần lan tỏa, thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung quan trọng của nghị quyết.

Đến theo dõi và cổ vũ cho Hội thi, chị Sị Thị Thái, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ: Là học viên đang theo học lớp Trung cấp lý luận hành chính XII.1 tại Trường Chính trị tỉnh, được dự và nghe các thí sinh thuyết trình về các chủ đề của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cá nhân tôi nhận thấy các thí sinh đã nêu được các điểm nổi bật của các nghị quyết, đồng thời liên hệ thực tiễn tại đơn vị công tác, các đơn vị cơ sở và có cách tiếp cận phong phú. Đây là buổi học tập nghị quyết rất bổ ích với chúng tôi.

Báo cáo viên Cà Văn Học, Đảng bộ huyện Thuận Châu, cho biết: Đến với Hội thi, bản thân tôi đã tìm rất nhiều tài liệu tham khảo từ văn kiện Đại hội XIII của Đảng cùng văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Qua được nghe các phần thi của các thí sinh khác, tôi có thêm được nhiều kỹ năng và những thông tin bổ ích, giúp tôi có thể truyền tải các nội dung nghị quyết một cách phù hợp, hiệu quả nhất với người nghe.

Báo cáo viên Trần Thị Thiết, Đảng bộ huyện Sông Mã, chia sẻ: Hội thi có ý nghĩa, giúp tôi được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng. Theo đó, chúng tôi được học hỏi sự linh hoạt, chủ động trên sân khấu, đưa công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, cách lập luận, dẫn dắt mở đầu và kết thúc vấn đề, cách chuẩn bị nội dung chính phù hợp với đối tượng người nghe.

Đến từ Đảng bộ huyện Vân Hồ, thí sinh Mùa A Giàng sau khi kết thúc phần thi của mình đã tâm sự: Tôi được học hỏi nhiều kinh nghiệm trong việc tuyên truyền miệng trong đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách an ninh phi truyền thống. Đặc biệt đối với huyện Vân Hồ, huyện cửa ngõ của tỉnh và có đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Việc tuyên truyền cho đồng bào cần ngắn gọn dễ hiểu, không dàn trải. Từ đó, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho đồng bào dân tộc ít người.

Còn báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng Hảo, Đảng bộ huyện Mai Sơn đạt giải Nhất tại Hội thi, cho biết: Tôi đã đầu tư rất nhiều về thời gian, công sức cả về mặt kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ tuyên truyền viên, cũng như cập nhật các kiến thức thời sự chính trị hiện tại của địa phương, đơn vị mình để nội dung tuyên truyền phong phú, sát với thực tiễn và đi sâu vào đời sống.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 khép lại đã để lại ấn tượng sâu sắc, đánh dấu sự trưởng thành, thể hiện sự tiến bộ của đội ngũ báo cáo viên, giúp các cấp ủy Đảng đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp mình quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tuyên giáo của tỉnh nói chung trong tình hình mới.

Nhóm PV

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/lan-toa-hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi-45042