Lan tỏa giá trị Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đã có những tác động đa chiều vào đời sống xã hội và xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp (DN) quân đội.

Kết hợp tốt giữa văn hóa quân sự với văn hóa doanh nghiệp (VHDN) sẽ giúp các DN quân đội phát triển bền vững, khẳng định uy tín, vị thế, nét riêng của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, quốc phòng. Đó là những ý kiến tâm huyết tại tọa đàm “VHDN quân đội trước cuộc CMCN 4.0” do Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) và Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp tổ chức ngày 19-12, với sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan và DN quân đội. Đại tá Phạm Văn Phèn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc TCT Tân Cảng Sài Gòn và Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND đồng chủ trì tọa đàm.

Bám sát giá trị cốt lõi Bộ đội Cụ Hồ

DN quân đội là một bộ phận của DN nhà nước do Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội quản lý. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, phát triển đất nước; đồng thời giữ gìn, phát triển năng lực sản xuất sản phẩm quốc phòng, tăng cường tiềm lực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ, DN quân đội phải xây dựng VHDN làm nền tảng cho mọi hoạt động của đơn vị. Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế đất nước là một chức năng quan trọng của Quân đội ta, thể hiện vai trò “đội quân lao động, sản xuất”. VHDN quân đội vừa mang những giá trị VHDN nói chung, đồng thời có những đặc điểm riêng hình thành từ cốt cách, vẻ đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế. Trong thời kỳ CMCN 4.0, VHDN quân đội càng trở nên quan trọng, giúp hài hòa và tạo sự hợp tác, tương tác tốt giữa con người với phương tiện, công nghệ hiện đại trong công việc, với đối tác, với khách hàng và với chính những thành viên trong DN.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

TCT Tân cảng Sài Gòn là DN dẫn đầu cả nước trong kinh doanh khai thác cảng và các ngành kinh tế biển, làm nên thương hiệu, khẳng định vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Đó là một điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng ở nước ta hiện nay. Chia sẻ tại tọa đàm, Đại tá Phạm Văn Phèn, Phó tổng giám đốc TCT Tân cảng Sài Gòn, cho biết: “Chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành của DN chúng tôi luôn duy trì những giá trị cốt lõi. Đó là những định hướng mang tính chiến lược trên nền tảng ngành nghề kinh doanh chủ đạo (khai thác cảng, dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải và các ngành kinh tế biển, đảo) gắn với xây dựng thương hiệu, tạo ra sự khác biệt để nâng cao sức cạnh tranh thị trường, đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh, giữ vững uy tín, niềm tin với khách hàng…; luôn khẳng định và làm sâu sắc VHDN của TCT, đó chính là sự kết hợp phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ hải quân và văn hóa gia đình Tân Cảng”.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Vật tư kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng ví von: “Nếu chúng ta xem DN như ngôi nhà thì VHDN và khoa học công nghệ là những trụ cột của ngôi nhà ấy. DN quân đội vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tham gia xây dựng kinh tế, vừa phải góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc xây dựng VHDN quân đội vừa phù hợp với thời kỳ mới, thời kỳ CMCN 4.0, vừa bảo đảm an ninh, quốc phòng. VHDN quân đội thời CMCN 4.0 thể hiện ở khía cạnh: Cạnh tranh cùng chiến thắng, cùng phát triển bền vững, nâng cao trách nhiệm xã hội và là sự thượng tôn pháp luật... Để phù hợp với đặc điểm trên, DN quân đội phải xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công nhân viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức lực, trí tuệ vào xây dựng DN vững mạnh, giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

“Tiên phong là người lính”-phương châm ngắn gọn nhưng chính là nét đẹp VHDN của TCT Thái Sơn (Bộ Quốc phòng), giúp DN định hướng, xây dựng chiến lược của đơn vị bám sát sự phát triển của cuộc CMCN 4.0. Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc TCT Thái Sơn, chia sẻ: “VHDN quân đội xây dựng trên ba nền tảng: Tư tưởng lãnh đạo và tầm nhìn của chính lãnh đạo DN, giá trị niềm tin và mô hình quản lý. Chúng tôi duy trì VHDN quân đội mang bản sắc riêng của TCT thông qua việc thực hiện phương châm tiên phong trên mọi lĩnh vực, kiến tạo nên những quan hệ hợp tác bền vững, thành công với tất cả các đối tác trong nước và quốc tế bằng uy tín, trách nhiệm, hiệu quả”.

Thực tế công tác tại một số DN quân đội khu vực phía Nam, chúng tôi cũng cảm nhận được VHDN thể hiện thông qua sự khác biệt giữa DN quân đội so với các DN khác. Đó chính là sự gắn bó, đoàn kết chặt chẽ của mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dưới mái nhà chung, với tinh thần "DN là nhà, đồng nghiệp là anh em". Công ty TNHH Một thành viên Đông Hải, Công ty TNHH Một thành viên Tây Nam (Quân khu 7), Công ty TNHH Một thành viên Tecapro (Bộ Quốc phòng), Tổng công ty 28, Công ty 32 (Tổng cục Hậu cần) hay Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 16… đều có những cách làm hay, sáng tạo, thực hiện bộ quy tắc ứng xử của DN quân đội độc đáo, ý nghĩa, mang đậm giá trị, cốt cách Bộ đội Cụ Hồ.

Lan tỏa giá trị, nhân lên niềm tự hào

VHDN là tài sản vô hình, yếu tố quyết định thành công của mỗi DN trên thương trường. Hiểu rõ tầm quan trọng ấy, các DN quân đội đã dành nhiều tâm huyết tạo dựng những giá trị riêng cho thương hiệu thông qua việc xây dựng VHDN lành mạnh, gắn kết chặt chẽ với lợi ích của người lao động và cộng đồng. Với biện pháp đề cao giá trị truyền thống văn hóa, DN quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên, tạo niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong tập thể, cá nhân, lan tỏa những giá trị cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế.

Bước vào Văn phòng TCT Tân cảng Sài Gòn, chúng tôi thấy ngay các khẩu hiệu: “Không xem trọng việc nhỏ, không bao giờ làm được việc lớn”, “Thái độ hơn trình độ”, “Những gì bạn làm sẽ định nghĩa bạn là ai”. Những khẩu hiệu đó nhắc nhở mọi cán bộ, nhân viên, người lao động phải luôn tỉ mỉ, có văn hóa và biết tôn trọng. Thượng tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị TCT Tân cảng Sài Gòn cho rằng: Kỷ luật quân đội đã tạo nên tác phong người lính phù hợp với yêu cầu lao động công nghiệp, mang tính chuyên nghiệp cao ở DN, trở thành bản sắc văn hóa riêng biệt, đặc sắc và thành công của thương hiệu. VHDN trở thành công cụ để người lãnh đạo trong DN quân đội kiến tạo nên các giá trị cốt lõi, tạo sự kỷ luật, đoàn kết nhưng vẫn bảo đảm sự linh hoạt, ứng biến trong hoạt động. Những năm qua, các hoạt động văn hóa được duy trì, tạo khí thế, động lực thúc đẩy mỗi thành viên trong gia đình Tân cảng Sài Gòn ra sức cống hiến, sáng tạo, xây dựng TCT.

Tham luận của đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Phó giám đốc Công ty CP Kho vận Tân Cảng cùng nhiều đại biểu tại tọa đàm đã minh chứng cho nhận định: Con cá bơi nhanh sẽ thắng con bơi chậm, chứ không còn là cá lớn nuốt cá bé như trước đây. CMCN 4.0 là cơ hội và thách thức cho các DN quân đội. Từ đó, đòi hỏi các DN quân đội chú trọng đào tạo nhân sự, trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hoạt động và xây dựng DN. Trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động kinh doanh, bắt nhịp xu thế mới, như: Năng lượng tái tạo, ứng dụng các giải pháp thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo... vào các sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, DN quân đội cần góp phần lan tỏa niềm tự hào, tin tưởng, phấn khởi, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Phấn khởi trước những ý kiến đầy tâm huyết của các đại biểu, trong lời kết luận tọa đàm, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo QĐND đánh giá cao kết quả xây dựng văn hóa trong các doanh nghiệp quân đội; cảm ơn các ý kiến tham luận bám sát nội dung, đạt chất lượng tốt. Đồng chí nhấn mạnh: VHDN quân đội mang cốt cách của QĐND Việt Nam anh hùng và truyền thống tốt đẹp của quân đội. Để xây dựng VHDN quân đội trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 cần tạo dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các DN quân đội, xem nhu cầu của thị trường và trách nhiệm xã hội là điểm sản sinh và điểm xuất phát của VHDN quân đội. VHDN quân đội thời đại 4.0 là yêu cầu tất yếu, đòi hỏi những con người trong DN cũng phải có tư duy 4.0. Có như thế, DN quân đội mới bắt kịp được sự phát triển đa chiều của thế giới nhưng không làm phai mờ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với những phẩm chất “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe của thời đại kinh tế tri thức, hội nhập và toàn cầu hóa, giúp DN phát triển bền vững. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về VHDN quân đội bằng nhiều hình thức, biện pháp, chương trình đa dạng, phong phú để nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, xây dựng VHDN quân đội trở thành nét đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế.

NHÓM PHÓNG VIÊN PHÍA NAM (tổng thuật)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-gia-tri-bo-doi-cu-ho-tren-mat-tran-kinh-te-605746