Lan tỏa các môn thi đấu thể thao dân tộc

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần XVIII, khu vực I diễn ra tại Cao Bằng đã mang lại cho khán giả những ấn tượng tốt đẹp qua các môn thi đấu thể thao mới lạ, hấp dẫn, thể hiện được nét đẹp văn hóa các dân tộc anh em mọi miền đất nước.

Nhiều khán giả Cao Bằng lần đầu tiên được trải nghiệm thi đấu môn Tù lu (hay còn gọi là Tu-lu), một môn thể thao khá độc đáo của người Mông. Với nhiều người, trò chơi đánh cù (con quay bằng gỗ) có lẽ không quá xa lạ, nhưng khi trở thành môn thể thao với các thể thức thi đấu đa dạng và cạnh tranh quyết liệt, Tù-lu đã tạo được ấn tượng đặc biệt với người xem.

Các VĐV thả quay và đánh quay diễn ra qua 3 vòng. Vòng thứ nhất, thả quay cách vạch ném chừng 3m, tiếp vòng thứ hai thả quay cách vạch đến 6 m, đến vòng thứ ba quay thả cách vạch ném 9m. Các phần thi đòi hỏi người chơi cần khéo léo, phán đoán, ước lượng chính xác để đánh trúng và giành chiến thắng.

Môn tù lu thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Anh Hoàng Dương và ông Nông Minh Trưởng, người dân tỉnh Cao Bằng cho biết: “Qua một vài ngày xem các vận động viên tập luyện, thi đấu thì tôi cảm thấy là môn này thực sự rất thú vị. Phải có sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai vận động viên trong một đội thì mới có thể thi đấu được”.

Tham thi đấu bộ môn Tù lu năm nay có 6 đoàn, gồm: Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai. Cao Bằng là tỉnh duy nhất ở vùng Đông Bắc tham gia với 4 vận động viên.

Ông Lưu Tấn Trường, trọng tài môn Tù lu cho hay: “Hội thi năm nay thì so với các năm trước các đoàn đông hơn. Còn về chất lượng, môn này là chủ yếu phát triển tại vùng đồng bào Mông nằm ở phía Tây Bắc, người ta chơi thường xuyên hơn thì là chất lượng vận động viên của Tây Bắc họ tham gia giải đều hơn. Còn các địa phương Đông Bắc tham gia chủ yếu học hỏi và rút kinh nghiệm cho hội thi tiếp theo”.

Phần thi đấu lày cỏ của các VĐV nữ.

Ấn tượng, sôi nổi và thu hút đông đảo người xem nhất, có lẽ đó là môn lày cỏ, một trò chơi truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng. Đây là trò chơi mang tính giải trí và cũng đầy trí tuệ, thường được chơi trong những dịp Lễ, Tết, hội xuân. Trò chơi này đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng nhiều dân tộc, đặc biệt nếu trước đây, lày cỏ thường chỉ có nam giới chơi thì nay có nhiều chị em tham gia thi đấu.

VĐV Dương Thị Minh Thư, đoàn Cao Bằng cho hay: “Thời xưa các cụ đã chỉ có con trai mới chơi lày cỏ thôi, con gái người ta ít lày cỏ lắm. Nhưng mà cũng để bảo tồn văn hóa dân tộc mình với bây giờ không phân biệt là nam hay nữ nữa với mong muốn là sau này các thế hệ con cháu của mình biết đến bộ môn này. Tại vì bộ môn này nó có ra từ lâu rồi, nếu mà mình mà không tiếp tục phát triển thì sẽ bị mai một”.

Môn thi kéo co.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 diễn ra tại Cao Bằng, quy tụ gần 800 huấn luyện viên, vận động viên của 19 dân tộc đến từ 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Trong số 9 môn thể thao tại giải, nhiều môn thi mang đậm nét văn hóa các dân tộc như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, tung còn, tù-lu, lày cỏ đã thu hút đông đảo khán giả tham gia. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên tranh tài, mà đây còn là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa các dân tộc đến người dân qua các môn thể thao truyền thống.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/lan-toa-cac-mon-thi-dau-the-thao-dan-toc-post1061655.vov