Lần đầu tiên nước tương 'Con mèo đen' chính danh chào sân thị trường Hoa Kỳ

Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương vừa công bố hợp tác chiến lược cùng Công ty Cổ phần Quốc tế LNS mang sản phẩm gia vị Việt chinh phục thị trường Mỹ.

Việc hai "ông lớn' ký kết và công bố hợp tác chiến lược phát triển sản phẩm gia vị Nam Dương tại thị trường Mỹ là cột mốc đặc biệt.

Hai doanh nghiệp đã đạt được bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh, chinh phục thành công thị trường Mỹ, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh ghi dấu hương vị và văn hóa ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương Hồ Diệp Anh Khôi phấn khởi tiết lộ, công ty đã xuất khẩu thành công hai container đầu tiên nước tương và tương ớt mang thương hiệu Nam Dương sang thị trường Mỹ. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu chính danh gia vị “Nam Dương” đến quốc gia nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm này.

“Với LNS, câu chuyện hợp tác sẽ không chỉ dừng lại ở việc đưa hàng lên kệ siêu thị. Trong trung hạn, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực, Nam Dương sẽ hợp tác với LNS để triển khai các hoạt động nghiên cứu, phát triển thêm các dòng sản phẩm khác phù hợp với thị hiếu tại thị trường này”, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương chia sẻ.

Theo bà Jolie Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế LNS, nước tương Nam Dương được nhiều người dùng ở Mỹ đón nhận tốt, nhưng trước đây giá khá cao vì là hàng xách tay, nay sản phẩm đi đường chính ngạch, đưa sang số lượng lớn nên giá cả sẽ giảm xuống, người dân nhất và bà con Việt kiều sẽ đỡ tốn kém hơn, chọn mua dễ dàng hơn.

“Nam Dương là một thương hiệu lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt, đặc biệt là cộng đồng kiều bào tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm gia vị Nam Dương sở hữu vị ngon đậm đà, phù hợp thị hiếu ẩm thực của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Đây cũng là ký ức sâu đậm của tôi, nên dù vất vả và khá tốn thời gian chuẩn bị thủ tục, tôi cũng quyết tâm phải mang "Con mèo đen" đặt chân lên đất Mỹ.

Chúng tôi tin rằng, với ưu thế và tiềm năng sẵn có từ Nam Dương và LNS, đây sẽ là sự hợp tác lâu dài để mở đường cho nhiều sản phẩm gia vị khác của Nam Dương tiến vào thị trường Hoa Kỳ cũng như các thị trường khó tính khác.

Trong tương lai, với hệ thống kênh phân phối và văn phòng tại nhiều quốc gia của LNS, chúng tôi kỳ vọng mở rộng các sản phẩm xuất khẩu khác ngoài nước tương, tương ớt phủ sóng nhiều khu vực trên thế giới”, bà Jolie Nguyễn nhận định.

Theo đại diện Công ty LNS, việc ký kết Hợp tác chiến lược với Nam Dương lần này có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược thực hiện tầm nhìn trở thành cầu nối cho sản phẩm thương hiệu Việt, nhất là mảng gia vị, nước chấm bước ra thế giới.

Để đạt được bước tiến này, hai đơn vị đã trải qua quá trình chọn lọc đối tác, chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng về sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng, tiêu chuẩn về chất lượng và đưa ra chiến lược tiếp cận thị trường.

Cụ thể, với lợi thế về uy tín thương hiệu có bề dày lịch sử hơn 70 năm, Nam Dương lựa chọn “chào sân” thị trường Hoa Kỳ với 03 dòng sản phẩm gia vị, trong đó có nước tương thượng hạng với biểu tượng con mèo đen.

Đây vốn là sản phẩm nước tương có hương vị truyền thống, được giữ theo công thức từ năm 1951 và luôn được nhiều kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ ưa thích tìm mua khi về thăm quê hương.

Thêm vào đó, thương hiệu Nam Dương cũng vinh dự được tạp chí Culture Magazin (Canada) vinh danh là “Hương vị nước tương Việt Nam ngon nhất 2019”.

Tại buổi lễ ký kết, chuyên gia kinh tế - nhà báo Vũ Kim Hạnh nhận định về tiềm năng phát triển của Nam Dương nói riêng và sản phẩm gia vị Việt nói chung tại thị trường Hoa Kỳ: “Theo các nghiên cứu mới nhất, thị trường nước tương toàn cầu đang có những chuyển biến khả quan và dự kiến sẽ đạt 56.67 tỷ USD vào năm 2027.

Riêng tại Hoa Kỳ, gia vị Việt, trong đó nước tương có nhiều tiềm năng phát triển vì có hương vị hòa hợp với các món Á, Âu.

Tôi tin rằng, với những dấu hiệu tích cực trên, hành trình chinh phục thị trường Hoa Kỳ lần này của Nam Dương và LNS sẽ có nhiều sự đột phá, từng bước mở đường cho ngành hàng gia vị Việt khẳng định vị thế trên trường quốc tế”.

Nhà máy sản xuất của Nam Dương tại TP.HCM có tổng vốn đầu tư 25,6 triệu USD với cơ sở vật chất và quy trình sản xuất, máy móc hiện đại cùng thế mạnh nghiên cứu và phát triển trên nền tảng kế thừa kinh nghiệm lâu đời và bí quyết sản xuất từ 1951.

Nam Dương cũng đã đạt được các chứng nhận quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và trách nhiệm cộng đồng như FSSC 22000, AIB, ISO 14001:2015, SEDEX SMETA, FDA…

Nam Dương đáp ứng các quy định của Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ (FSMA) cũng như các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng để thâm nhập vào các thị trường khó tính trên thế giới.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm phân phối và sự am hiểu sâu sắc về thị trường Hoa Kỳ, LNS đã góp sức cho nhiều doanh nghiệp Việt xuất khẩu sản phẩm vào Hoa Kỳ thành công, hiện thực hóa sứ mệnh trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trên hành trình đưa những sản phẩm Việt trở nên quen thuộc hơn trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/lan-dau-tien-nuoc-tuong-con-meo-den-chinh-danh-chao-san-thi-truong-hoa-ky-d8832.html