Tỏ tường binh chủng pháo cao xạ của QĐND Việt Nam

Binh chủng pháo cao xạ có nhiệm vụ sử dụng các loại hỏa lực phối hợp với các binh chủng khác tiêu diệt phương tiện bay của đối phương, bảo vệ vùng trời đất nước.

Ngày 1/4/1953 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ký quyết định số 06/QĐ thành lập Trung đoàn Pháo phòng không 367, từ đây một binh chủng chiến đấu mới - binh chủng pháo cao xạ chính thức ra đời, đánh dấu bước trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trên con đường tiến lên chính quy, hiện đại. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Binh chủng pháo cao xạ có nhiệm vụ là sử dụng các vũ khí được trang bị chủ yếu là các súng phòng không và pháo cao xạ phối hợp cùng các binh chủng khác thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, tiêu diệt các phương tiện bay của đối phương và bảo vệ vùng trời của Việt Nam cùng các mục tiêu, cụm mục tiêu kinh tế - chính trị quan trọng trên vùng lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Từ chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử tới những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc, Bộ đội Pháo Cao xạ đã giăng lưới lửa bắn rơi gần 3.100 máy bay gồm đủ các kiểu loại hiện đại nhất của không quân địch, chiếm xấp xỉ 75% số máy bay bị quân và dân ta bắn rơi trên miền Bắc. Với những chiến công xuất sắc đó, Binh chủng Pháo cao xạ (trước đây), 16 Trung, Lữ đoàn, 23 đơn vị cấp Tiểu đoàn, Đại đội và 13 cá nhân đã vinh dự được Đảng, nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Phát huy truyền thống cha anh, Bộ đội Pháo cao xạ hôm nay luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, góp phần cùng các lực lượng Phòng không - Không quân giữ vững bình yên Bầu trời Tổ quốc. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Hiện trong trang bị của Binh chủng pháo cao xạ có nhiều loại vũ khí khí tài, nhưng hầu hết do Liên Xô (sản xuất), gồm: súng máy cao xạ (các loại súng cỡ 12,7mm, 14,5mm); pháo cao xạ (các cỡ pháo 23-37-57mm) và pháo cao xạ tự hành (ZSU-23-4). Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Trong ảnh, các khẩu đội pháo cao xạ S-60 57mm đang khai hỏa tấn công mục tiêu trong diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Dù không ít giới quân sự thế giới cho rằng pháo cao xạ đã lỗi thời, nhưng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam đã chứng minh một cách rõ nét nhất rằng nếu dùng đúng cách, chiến thuật phù hợp thì pháo cao xạ vẫn là vũ khí hiệu quả, mà lại rẻ, tiết kiệm. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Hiện nay, các đơn vị kỹ thuật của Quân chủng PK-KQ và Bộ Quốc phòng đã có nhiều nghiên cứu cải tiến, nâng cấp các đơn vị pháo cao xạ tự hành tăng khả năng tác chiến ban đêm chống máy bay địch…Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Khẩu đội pháo 32mm-2N diễn tập tiêu diệt mục tiêu trong đêm. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

Cao xạ tự hành ZSU-23-4 đang “đan lưới lửa” vây bắt quân thù. Ảnh: Báo Phòng không - Không quân

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/to-tuong-binh-chung-phao-cao-xa-cua-qdnd-viet-nam-724866.html