Làm theo lời Bác, giữ vững phong trào

Lời dạy của Bác Hồ trong lần Người về thăm Hợp tác xã nông nghiệp Tảo Dương vào ngày mồng 2 Tết Đinh Mùi (10-2-1967) luôn được các thế hệ cán bộ và nhân dân xã Hồng Dương ghi nhớ và thực hiện. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ xã Hồng Dương đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; nhiều phong trào của xã luôn dẫn đầu huyện Thanh Oai.

Hồng Dương hôm nay, nhiều đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng nơi đây vẫn xem ngày 10-2-1967 là ngày đặc biệt, bởi đó chính là ngày nhân dân Hồng Dương được đón Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Tảo Dương - một điểm sáng về mô hình hợp tác xã nông nghiệp của miền Bắc lúc bấy giờ. Sự kiện quan trọng này luôn là niềm tự hào, động lực tinh thần to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân trong xã. Từng câu, từng lời Bác dặn vẫn mãi lắng đọng, khắc ghi trong tâm khảm người dân Hồng Dương.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Dương Nguyễn Văn Thanh cho biết: 50 năm trước, khi về thăm Hợp tác xã Tảo Dương, Bác Hồ căn dặn: …Trước hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải đầu tàu gương mẫu. Muốn gương mẫu thì điều quan trọng nhất các cô, các chú phải đoàn kết, đoàn kết thật sự… Làm theo lời dạy của Người, các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển địa phương. Điển hình như, trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, năm 2013, xã đã hoàn thành dồn điền đổi thửa, đạt 100% chỉ tiêu. Lãnh đạo xã chú trọng tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân, tích cực phòng chống dịch bệnh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Nhờ đó, Hồng Dương luôn là điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp của huyện, năm 2016 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 132,5 triệu đồng/ha.

Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”, Hồng Dương vinh dự được huyện Thanh Oai chọn là xã làm điểm xây dựng nông thôn mới để nhân rộng ra toàn huyện. Để hoàn thành nhiệm vụ này, lãnh đạo xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc xã đã phát huy được vai trò vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng văn hóa ở khu dân cư. Các chi hội, đoàn thể của từng thôn tích cực vào cuộc, đảm nhiệm từng phần việc, từng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng… Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đổi mới nhanh chóng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2013, Hồng Dương được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Thanh Oai...

Lời căn dặn của Người năm xưa - “Đảng viên, cán bộ, đoàn viên dù là chủ nhiệm đều là đầy tớ của đồng bào và phải làm đầy tớ tốt” luôn được cán bộ, đảng viên xã Hồng Dương ghi nhớ để thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hồng Dương hôm nay không chỉ là điểm sáng của huyện về phát triển nông nghiệp mà còn là điểm sáng về phát triển ngành nghề phụ, với nghề chẻ tăm hương, mây tre đan. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 7/7 làng đều được công nhận làng văn hóa và làng nghề; 4/4 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa; hằng năm 90% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Trường THCS Hồng Dương được nhận Huân chương Lao động hạng Ba thời kỳ đổi mới; Trạm y tế xã cũng đạt chuẩn quốc gia và được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất…

Người Hồng Dương học Bác qua những việc làm cụ thể và giản dị. Một niềm vui lớn là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Tảo Dương, xã Hồng Dương tổ chức khánh thành nhà lưu niệm Bác Hồ. Bên dòng sông Đáy hiền hòa, nhà lưu niệm Bác Hồ khang trang với những hình ảnh, tư liệu, hiện vật sống động sẽ là “địa chỉ đỏ” trong việc giáo dục lịch sử, bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương để các thế hệ người dân Hồng Dương tự giác và chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/860662/lam-theo-loi-bac-giu-vung-phong-trao