Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa úp mở cưới ngày 31/7

Cặp đôi nổi tiếng không phản bác thông tin đám cưới do báo chí đăng tải vào sáng 5/7.

Sina cho hay, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cưới sớm hơn tin đồn trước đó. Hồi tháng 6, báo chí từng đưa tin họ tổ chức cưới ở Hawaii vào đầu năm 2017. Nhưng nguồn tin mới nhất tiết lộ hôn lễ diễn ra vào ngày 31/7 tại đảo Bali (Indonesia).

"Sau nửa năm hẹn hò, hai người đã tính chuyện kết hôn. Đó sẽ là hôn lễ đơn giản nhưng lãng mạn ở đảo Bali. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng đã bí mật đăng ký kết hôn", Sina trích dẫn.

Lâm - Hoắc sẽ cưới vào cuối tháng 7 này. Ảnh: 163.

Trước thông tin trên, phía Lâm Tâm Như cho biết họ chưa liên lạc được với nữ diễn viên do cô đang công tác tại Paris (Pháp). Trong khi đó, đại diện Hoắc Kiến Hoa đưa ra thông báo lấp lửng không phủ nhận. "Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Khi có tin vui chúng tôi sẽ thông báo", đại diện này nói.

Gần đây báo chí đưa tin Lâm Tâm Như đã mang thai nên dư luận tin rằng việc cặp đôi cưới sớm là điều có thể xảy ra.

Sina cho biết, Lâm và Hoắc đã quen nhau 10 năm nhưng họ luôn né tránh những tin đồn hẹn hò. Họ ngại tiến thêm một bước trong mối quan hệ có thể phá vỡ quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng đợt sinh nhật của Lâm Tâm Như vào tháng 1, cả hai được chính những người bạn chung trong nhóm tác hợp. Nhờ thế, họ mới dũng cảm đối diện với tình cảm thật.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức hẹn hò từ tháng 1 và công khai tin vui với báo chí hôm 20/5 (đúng ngày Lễ tình nhân Trung Quốc).

Cặp đôi trong lần hẹn hò đầu tiên sau khi công bố tình cảm. Ảnh: On.

Báo chí Đài Loan cho biết, gia đình hai bên rất ủng hộ mối quan hệ giữa Lâm Tâm Như và tài tử kém 3 tuổi. Mẹ Hoắc Kiến Hoa trả lời phỏng vấn tiết lộ bà vui mừng khi biết con trai công khai bạn gái. “Tôi cũng giục cháu, tuổi tác không còn nhỏ nữa phải sớm kết hôn đi thôi”. Nói về Lâm Tâm Như, bà nhấn mạnh: “Tôi tin vào mắt nhìn người của con trai”.

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979 tại Đài Loan. Anh từng có thời gian chật vật khi đóng phim thần tượng tại quê nhà. Thời điểm tới Đại lục phát triển, nam diễn viên đã bước sang trang mới trong sự nghiệp và trở thành tài tử xứ Đài đắt giá nhất hiện nay. Về đời tư, anh từng công khai yêu Trần Kiều Ân và vướng tin đồn tình ái với Diệp Tuyền, Trương Hinh Dư, Quan Chi Lâm.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, cô từng có đoạn tình với Lâm Chí Dĩnh, đạo diễn Đường Quý Lễ.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lam-tam-nhu-va-hoac-kien-hoa-up-mo-cuoi-ngay-317-post663225.html