Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc làm việc song phương với Bộ Nội vụ và Bộ Tổng Chưởng lý Australia.

Hợp tác chặt chẽ

Tiếp Thứ trưởng Lương Tam Quang, bà Sophie Sharpe - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia trân trọng chào mừng Đoàn công tác cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên nhắc lại những nội dung hợp tác đã được thống nhất tại Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 3 năm 2023. Về hợp tác an ninh mạng, an ninh dữ liệu và công nghệ trọng yếu, hai bên đã chia sẻ, thống nhất thúc đẩy hợp tác trong việc chia sẻ các tiêu chuẩn và chính sách về an ninh mạng, an toàn không gian mạng và công nghệ trọng yếu; phối hợp, điều tra các mối đe dọa liên quan đến tội phạm mạng; tăng cường xây dựng năng lực cho cán bộ trực tiếp đấu tranh với tội phạm mạng; nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an Việt Nam; chia sẻ thông tin tội phạm và kinh nghiệm xây dựng, quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu lớn và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực này, Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Bộ Nội vụ Australia quan tâm, thúc đẩy hợp tác với Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia Sophie Sharpe và các đại biểu tham gia buổi làm việc song phương

Về hợp tác phòng, chống tội phạm nghiêm trọng, có tổ chức và xuyên quốc gia, hai bên tích cực trao đổi thông tin về tội phạm và phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã thông qua kênh hợp tác Interpol và Đội phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Australia (JTCT). Đồng thời, tiếp tục hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam thông qua Chương trình quản lý thực thi pháp luật khu vực châu Á (ARLEMP), hợp tác về phòng chống mua bán người trong khuôn khổ Chương trình hợp tác ASEAN - Australia (gọi tắt là Chương trình ASEAN-ACT).

Trong đấu tranh chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Báo cáo và phân tích giao dịch Australia (AUSTRAC) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trao đổi thông tin, phối hợp xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Về hợp tác giảm thiểu rủi ro thảm họa, biến đổi khí hậu, khả năng ứng phó và phục hồi, Bộ Công an Việt Nam đang nghiên cứu quy trình hoạt động của Australia trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để kiểm soát, quản lý và ứng phó kịp thời với những tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như khủng bố, bạo loạn, cũng như các thảm họa thiên nhiên như động đất, cháy rừng để có thể áp dụng đối với Việt Nam.

Trong triển khai cơ chế Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đồng ý với đề nghị của Australia về việc phân công luân phiên Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Bộ An ninh mạng Australia và Tổng Chưởng lý Australia.

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, hỗ trợ tư pháp

Tiếp Thứ trưởng Lương Tam Quang tại Bộ Tổng Chưởng lý Australia, bà Tara Inverarity - Quyền Thứ trưởng, Phụ trách Tư pháp hình sự và an ninh quốc gia Australia nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang và bà Tara Inverarity khẳng định, quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược giữa 2 nước trong 51 năm qua không ngừng được củng cố, phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và đã được hai Thủ tướng Chính phủ thống nhất nâng tầm lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ thông tin về việc hợp tác của hai Bộ trong công tác thi hành án, hỗ trợ tư pháp và chuyển giao người bị kết án phạt tù. Trên cơ sở triển khai các văn bản pháp lý mà hai bên đã ký kết, Bộ Công an Việt Nam đã chuyển giao các phạm nhân người Australia theo đúng quy định của Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; giảm án tử hình cho một số phạm nhân người Australia, thể hiện tinh thần nhân đạo, thiện chí hợp tác của Việt Nam đối với Australia. Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lý Australia tiếp tục xem xét, xử lý các yêu cầu trong công tác thi hành án, hỗ trợ tư pháp và chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Hai bên nhất trí sẽ cùng nhau thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật thông qua việc duy trì các hoạt động tiếp xúc trên tất cả các kênh và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia vừa được nâng cấp lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lam-sau-sac-hon-quan-he-hop-tac-viet-nam-australia-post569404.antd