Làm rõ vụ con rể xuống tay với gia đình vợ khiến 1 người tử vong

Do mâu thuẫn với vợ nên Thắng đã nảy sinh ý định giết em trai và cháu ruột của vợ.

Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra ngày 11/8 tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh hải Dương.

Gia đình anh D. đang chuẩn bị lo hậu sự cho anh. Ảnh: Báo Hải Dương

Theo đó, đối tượng Hoàng Anh Thắng (SN 1974, trú tại TP Hải Phòng) kết hôn với chị B.T.D. (SN 1978, ở tỉnh Hải Dương) và có với nhau 1 con chung. Từ năm 2016 đến nay, chị B.T.D. đi lao động và sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc).

Chiều 10/8, đối tượng Thắng mang theo hung khí (2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 con dao bấm) từ TP Hải Phòng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Đến khoảng 3h ngày 11/8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao bầu tấn công làm anh B.K.D. (SN 1981, em trai ruột chị B.T.D.) tử vong tại chỗ và cháu B.C.C. (con ruột của anh B.K.D.) bị thương.

Sau khi gây án, Thắng đến Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đầu thú.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/lam-ro-vu-con-re-xuong-tay-voi-gia-dinh-vo-khien-1-nguoi-tu-vong-post1038854.vov