Làm rõ vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Xuân An, huyện Yên Lập

Vụ bạo lực học đường có thời gian kéo dài, với tính chất côn đồ đã xảy ra tại Trường THCS Xuân An, xã Xuân An, huyện Yên Lập. Nạn nhân là em K.V.G.B (học sinh lớp 7), bị một nhóm hơn 10 bạn đánh hội đồng nhiều lần trong suốt thời gian từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023.

Em K.V.G.B điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lập ngày 16/3/2023

Giữa tháng 3, từ phản ánh của người dân, phóng viên Báo Phú Thọ đã tìm hiểu về vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Xuân An. Chị T.N.B – mẹ của học sinh K.V.G.B kể lại: Con tôi bị đánh hơn 10 lần suốt thời gian từ cuối năm 2022 đến 7/3/2023. Gia đình tôi chỉ phát hiện khi ngày 7/3 cháu về nhà và kêu đau đầu, cổ, tay… Ban đầu cháu chỉ khóc và kêu đau, sau khi gặng hỏi cháu mới nói bị các bạn trùm áo đánh vào đầu, cổ, ngực; thậm chí dùng ống điếu đánh vào đầu. Ngày 8/3 gia đình tôi đưa cháu đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lập và nhập viện điều trị do cháu có biểu hiện khó thở, tức ngực, buồn nôn, đau đầu. Bản thân tôi đã làm đơn gửi Ban giám hiệu Trường THCS Xuân An và Công an xã Xuân An đề nghị làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho con tôi.

Ông Hà Thanh Liêm – Hiệu trưởng Trường THCS Xuân An cho biết: Sáng ngày 9/3, nhà trường có nhận được đơn trình báo của phụ huynh em K.V.G.B về việc con mình bị các bạn trùm áo lên đầu và đánh vào ngày 7/3 tại lớp (trong giờ ra chơi). Trong đơn có nêu là em B đã bị đánh nhiều lần (trong và ngoài trường học) nhưng không báo cho giáo viên nhà trường và gia đình vì bị dọa nếu báo với thầy hiệu trưởng thì sẽ bị đánh tiếp. Lần gần nhất, vào ngày 2/3 và 3/3, B bị đánh ngoài sân bóng và trong trường.

Ông Liêm thông tin thêm: Nhà trường đã cho các em học sinh liên quan viết bản kiểm điểm, bản tường trình sự việc đồng thời nghiêm khắc răn đe những học sinh có hành vi bạo lực với B. Lãnh đạo nhà trường cũng triệu tập cuộc họp bất thường vào ngày 15/3, trong đó có phụ huynh và nhóm học sinh đã tham gia đánh B. Tại cuộc họp, phụ huynh của nhóm học sinh có hành vi đánh em B đã gửi lời xin lỗi tới gia đình em B. Nhà trường đã tạm đình chỉ học trong thời gian 3 ngày với Đ.V.K và L.V.A- là hai học sinh trực tiếp cầm đầu hành hung B đồng thời có hình thức kỷ luật với các em khác; phối hợp cung cấp thông tin với lực lượng Công an xã để tiếp tục làm rõ sự việc.

Bản kiểm điểm của học sinh có hành vi bạo lực với em K.V.G.B (thông tin cá nhân của các học sinh được bôi trắng)

Tại bản tường trình của học sinh Đ.V.K- một trong nhóm học sinh tham gia hành hung B có ghi: “Khoảng tháng 12/2022, em và bạn K.V.G.B có đùa với nhau quá trớn nên em đã cầm một cái cây đổ bê tông ở đầu đập vào lưng bạn ấy... Xong gần đây các bạn lại tiếp tục đánh bạn B thế là bạn L.V.A có cầm một cái ống điếu đập vào đầu bạn B vì hai bạn ấy xích mích trong giờ học…”; “Vào hôm thứ 3, thứ 4 tuần này em lại thấy các bạn đánh bạn B, lúc đấy em đang ngồi chơi bài với bạn thế là em cũng lao sang đánh, lúc đấy có khoảng 9 bạn và em”.

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Thọ, mẹ em B cho biết: Gia đình đã làm đơn đề nghị lực lượng Công an địa phương điều tra, làm rõ sự việc. Riêng B vẫn đang phải nghỉ học để điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán Rối loạn phân ly, có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, sợ hãi… Nguyện vọng của gia đình là những học sinh đánh B phải nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, không tiếp tục dọa nạt, đánh đập B đồng thời ngành giáo dục huyện và lực lượng chức năng địa phương cũng làm rõ trách nhiệm của các em học sinh này và có biện pháp xử lý đúng người, đúng việc.

Đồng chí Hà Tuấn Hải – Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Yên Lập cho biết: Phòng đã nắm được thông tin sự việc trên và tích cực phối hợp với các bên liên quan để có biện pháp xử lý vụ việc. Hiện tại, ngành giáo dục và cơ sở giáo dục địa phương đang chờ đợi kết quả cuối cùng của lực lượng chức năng để có biện pháp kỷ luật các học sinh có hành vi bạo lực học đường. Kiên quyết xử lý để chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng trên!

Được biết, ngày 22/3/2023, UBND huyện Yên Lập đã ban hành văn bản số 404/UBND-GD&ĐT về việc Tăng cường chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường. Trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn Yên Lập.

Huy Lê – Đức Thiện

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//giao-duc/lam-ro-vu-bao-luc-hoc-duong-xay-ra-tai-truong-thcs-xuan-an-huyen-yen-lap/191602.htm