Làm rõ hành tung hai người đi xe máy lạng lách, cản trở giao thông trên QL1A ở Phú Yên

Trao đổi với PV Báo CAND chiều nay 19/2, Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa làm rõ hành tung đối tượng và phương tiện xe máy chạy lạng lách đánh võng, cản trở giao thông trên đường QL1A qua địa phương này.

Trước đó vào ngày 18/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô du lịch ghi lại hình ảnh hai thanh niên ngồi trên một xe máy đánh võng, lạng lách, cản trở giao thông tại lý trình km 1318 đến 1320 trên QL1A qua địa phận xã An Mỹ và xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên).

Hình ảnh Nguyễn Văn Kha điều khiển xe máy chở người bạn đánh võng, lạng lách, cản trở giao thông trên QL1A được camera hành trình của một ô tô phía sau ghi lại.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Tuy An, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tiến hành rà soát lại clip, khẩn trương truy xét hành tung đối tượng và phương tiện xe máy có liên quan. Tại biên bản do Trạm CSGT Tuy An xác lập vào hồi 10h20’ sáng 19/2, anh Nguyễn Đình Khái (SN 2005, trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), xác nhận xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 78H1-522.79 do anh là người đứng tên chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký của Công an xã An Mỹ cấp ngày 4/8/2022. Buổi trưa ngày 17/2, anh Khái đi bộ đến nhà người thân quen ở cùng xóm để chơi, chiếc xe máy nêu trên dựng tại nhà, chìa khóa cắm trong ổ khóa khởi động máy xe.

Xe máy liên quan trực tiếp vụ vi phạm đã được Trạm CSGT Tuy An lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi nhận dạng hình ảnh trong clip do Trạm CSGT Tuy An đưa ra, anh Khái xác nhận anh trai của mình là Nguyễn Văn Kha (SN 1995) trực tiếp điều khiển xe máy đánh võng, lạng lách trên đường QL1A gây cản trở giao thông, còn người ngồi sau xe là Kiều Văn Việt (SN 1993, cùng trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An). Anh Kha tự ý lấy xe máy ra khỏi nhà và có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, nhưng anh Khái không hề hay biết.

Từ kết quả xác minh nêu trên, trong sáng cùng ngày, Trạm CSGT Tuy An đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy BKS 78H1-522.79, là phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Mặt khác, Trạm CSGT Tuy An cũng đã phối hợp Công an xã An Mỹ mời hai người ngồi trên xe máy đã có hành vi vi phạm hành chính để làm việc và xử lý theo quy định pháp luật, nhưng hai người này chưa đến Trạm CSGT Tuy An.

“Căn cứ vào những chứng cứ về hình ảnh thu thập được và kết quả xác minh có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ xử lý vi phạm nghiêm minh theo quy định pháp luật để góp phần giáo dục, đấu tranh và ngăn chặn những trường hợp vi phạm tương tự có thể xảy ra"”, Thượng tá Võ Hùng Tường cho biết thêm.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/-lam-ro-hanh-tung-hai-nguoi-di-xe-may-lang-lach-can-tro-giao-thong-tren-ql1a-o-phu-yen-i723023/