Làm giàu từ rừng

Với mô hình trồng rừng và chăn nuôi gia súc, ông Bùi Cam (57 tuổi) ở thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Cam đang phát băm dưới tán rừng keo lá tràm của gia đình.

Trước đây gia đình ông Cam rất khó khăn mặc dù vẫn làm lụng chăm chỉ. Tuy nhiên, được hội nông dân xã Hòa Ninh động viên, hỗ trợ và với bản tính siêng năng, cần cù, ông Cam đã vay mượn vốn để mua keo lá tràm trồng trên núi cách nhà gần chục cây số.

Thời gian đầu do ít vốn nên ông chỉ trồng vài hecta, nuôi thêm vài con bò để làm giống. Ông làm theo kiểu “lấy ngắn nuôi dài” với đủ mọi công việc để vừa đảm bảo đời sống hằng ngày, vừa có nguồn tài chính để duy trì cho việc tái đầu tư phát triển.

Sau hơn 16 năm triển khai mô hình kết hợp trồng rừng và chăn nuôi gia súc, đến nay, kinh tế gia đình ông ngày càng phát triển. Hiện ông đang trồng khoảng 51hecta keo lá tràm theo phương pháp trồng gối đầu, cứ cách nhau 2 năm, ông sẽ thu hoạch với diện tích trên 25hecta, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận mang lại gần 3,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông còn chăn nuôi trên 50 con bò, mỗi năm thu về gần 400 triệu đồng.

Ông Cam cho biết: “Mô hình trồng rừng và chăn nuôi gia súc không chỉ giúp kinh tế gia đình tôi ổn định và phát triển mà còn giải quyết việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập mỗi người từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng”.

Để đảm bảo sức khỏe cho đàn bò, ông đã cất công đi mua sách, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về thú y, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nhờ vậy mà đàn bò hơn 50 con của ông luôn sinh trưởng tốt.

Không chỉ lo làm ăn, ông còn là người đi đầu, luôn tích cực trong thực hiện các hoạt động xã hội ở địa phương, vận động bà con thôn xóm cùng nhau góp công, góp của để cùng địa phương xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang sạch đẹp.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) cho biết: “Ông Cam đã vận dụng linh hoạt kiến thức khoa học đã được các cấp hội nông dân tập huấn để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ngành nghề. Mô hình kinh tế của ông được xem là một trong những mô hình giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, là điển hình cần được nhân rộng ở địa phương”.

Năm vừa qua, ông Cam vinh dự là một trong 27 nông dân tiêu biểu toàn quốc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022.

NHƯ QUỲNH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/nguoi-da-nang/202312/lam-giau-tu-rung-3962059/