Làm giàu từ đồng đất quê nhà

Trong suy nghĩ của CCB Hoàng Hồng Sơn (sinh năm 1968), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, đất nông nghiệp quê nhà luôn là tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Điều quan trọng là phải làm thế nào để khai thác có hiệu quả những lợi thế đó. 'Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông nên sớm làm quen với sản xuất nông nghiệp, thừa hưởng nhiều kinh nghiệm và sự cần cù, chịu thương, chịu khó của cha ông. Bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời tôi đó là sau khi rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường để bước vào làm kinh tế. Bấy giờ, khó khăn nhất là thiếu nguồn vốn để đầu tư các mô hình. Trong mỗi khó khăn, tôi tự dặn lòng phải luôn giữ vững và phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', nhất là tinh thần vươn lên phát triển kinh tế, vượt nghèo, làm giàu', ông Sơn cho hay.

CCB Hoàng Hồng Sơn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi -Ảnh: M.Đ

CCB Hoàng Hồng Sơn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi -Ảnh: M.Đ

Những ngày đầu bắt tay phát triển kinh tế, ông Sơn gặp vô vàn khó khăn, nhất là nguồn vốn, rồi thiếu đất sản xuất, cây, con giống… Ông nói, khó khăn cái gì thì cố gắng tập trung giải quyết cái đó. Không có nguồn vốn nhiều thì ông thực hiện phương châm chắt chiu dành dụm để có số tiền lớn dần qua các đợt thu hoạch cao su, hồ tiêu và chăn nuôi.

Đồng thời chủ động thực hiện việc tích tụ đất, dồn điền đổi thửa để có được một quỹ đất lớn nhằm mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp. Để kinh tế gia đình phát triển hiệu quả và bền vững, yếu tố quan trọng là phải thực hiện đa cây, đa con, trong đó xác định rõ cây, con chủ lực bên cạnh các cây, con khác để khi có bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh và bất ổn từ giá cả thị trường thì gia đình vẫn có nguồn thu khác nhau.

Ở CCB Hoàng Hồng Sơn, có một đức tính quý báu đó là luôn năng động, sáng tạo đưa những cái mới vào phát triển các mô hình kinh tế. Trong đó, nổi bật là ông đã tìm tòi và đưa vào ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm “cây ngúc ngác rừng-giải pháp trồng choái cho cây hồ tiêu, giá rẻ nhưng đem lại lợi ích kinh tế bền vững cho người trồng tiêu”.

Ông đã thực hiện hiệu quả trên mảnh vườn gia đình mình, sau đó, nhân rộng cho nhiều người trồng tiêu ở huyện Vĩnh Linh, Gio Linh làm theo với diện tích khoảng 100 ha hồ tiêu.

Ngoài ra, ông Sơn còn nghiên cứu kỹ lưỡng những lợi thế ngay tại mảnh vườn gia đình. Bắt tay triển khai những mô hình ít đầu tư công sức, cơ sở vật chất nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi gà đá, nuôi ong lấy mật… đến nay, sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ông Sơn đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp gồm hơn 2 ha cây cao su; 1 ha cây hồ tiêu; 1 ha cây môn, khoai từ…; chăn nuôi 6 con bò, 200 con gà đá, 25 lồng nuôi ong lấy mật. Ước tính thu nhập bình quân hằng năm từ 300 - 400 triệu đồng; giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nhờ phát triển kinh tế hiệu quả cao, cuộc sống gia đình ông Sơn có nhiều khởi sắc, trở thành hộ điển hình trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi ở địa phương. Với nguồn thu nhập khá lớn đó, ông tiến hành xây dựng nhà cửa khang trang, chăm lo cho các con học hành đến nơi đến chốn, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển các mô hình lớn hơn.

Khi đã làm giàu cho mình, ông Sơn còn hướng dẫn cho nhiều CCB và người dân ở địa phương cùng phát triển kinh tế. Nhiều người dân cảm kích tấm lòng, việc làm của ông Sơn khi được ông chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, hỗ trợ cây, con giống… để trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Sơn cho hay, năm 2022, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Kim Thạch. Đây là niềm vui lớn, bởi ông có điều kiện tốt hơn nữa trong việc đồng hành và giúp đỡ đồng chí, đồng đội; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tại địa phương.

Để khuyến khích mỗi CCB phát triển kinh tế cũng như có sự hỗ trợ lẫn nhau, Hội CCB xã Kim Thạch đã thành lập CLB CCB làm kinh tế giỏi với 139 thành viên trên tinh thần tự nguyện. CLB phân chia lĩnh vực cụ thể cho từng thành viên tham gia, nhằm khơi dậy khả năng và sự hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Có các nhóm hoạt động hiệu quả như nhóm các thành viên đam mê cây hồ tiêu; nhóm phát triển chăn nuôi; nhóm kinh doanh dịch vụ, du lịch; nhóm đánh bắt và chế biến hải sản...

Bên cạnh đó, Hội CCB xã còn chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm; tín chấp với ngân hàng cho hội viên CCB vay vốn phát triển kinh tế…

Với sự quan tâm và hỗ trợ đó, nhiều hội viên CCB đã tích cực thi đua, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả cao cho gia đình các CCB và góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương. Số hộ nghèo trong Hội CCB xã giảm mạnh qua từng năm, hiện nay chỉ còn 12/543 hộ.

Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Linh Nguyễn Ngọc Dương đánh giá: CCB Hoàng Hồng Sơn là tấm gương sáng tiêu biểu trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Ông Sơn luôn sống hết mình vì mọi người, tích cực hỗ trợ đồng chí, đồng đội và người dân phát triển kinh tế và trong nhiều lĩnh vực khác để từng bước đổi thay cuộc sống...

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế với nhiều đóng góp trong tiến trình xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/lam-giau-tu-dong-dat-que-nha/177924.htm