Làm gì để giàu có như Elon Musk, Warren Buffett?

Có 3 cách hợp pháp cùng một số yếu tố để giúp một người trở thành tỷ phú. Và làm công ăn lương không nằm trong danh sách này.

Có nhiều cách để chúng ta trở thành tỷ phú như Elon Musk. Ảnh: New York Times.

Thời gian qua, các tỷ phú gây ra nhiều tranh cãi. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, nhiều người đổ lỗi cho họ về những vấn nạn xã hội.

Tuy nhiên, tỷ phú Mark Cuban từng nói rằng không có điều gì tuyệt vời hơn khi trở thành một tỷ phú. Nhưng, làm thế nào để trở thành một trong số họ?

Dựa trên thành công của các tỷ phú và danh sách Forbes 400 năm 2023, Business Insider đã chỉ ra 3 cách hợp pháp để một người có thể tiến gần hơn đến việc sở hữu khối tài sản tỷ USD.

Thừa kế, kết hôn, tạo giá trị

Đầu tiên là thừa kế tài sản. Theo danh sách Forbes 400 năm ngoái, khoảng 30% trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ kiếm được hàng tỷ USD theo cách này.

Vì vậy, nếu không nghĩ mình đủ khả năng kiếm được hàng tỷ USD, hãy cổ vũ bố mẹ ngay từ bây giờ.

Kết hôn với tỷ phú cũng là một lựa chọn. Theo thống kê của Forbes, hầu hết 735 tỷ phú ở Mỹ đã kết hôn, nhưng tình trạng hôn nhân có thể chỉ là tạm thời.

Hơn nữa, trong xã hội sẽ luôn có một vài người độc thân sở hữu khối tài sản kếch xù.

Nhưng cho đến nay, cách phổ biến nhất để trở thành tỷ phú ở Mỹ vẫn là kiếm được nhiều tiền. 70% tỷ phú trong danh sách Forbes 400 đã làm điều đó.

Mark Cuban là chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng rổ Dallas Mavericks và “cá mập” trong chương trình Shark Tank (Mỹ). Ảnh: Mark Cuban/CNBC.

Vậy làm thế nào để bạn kiếm được hàng tỷ USD?

Một số người có thể thành tỷ phú nhờ kiếm tiền và tiết kiệm, nhưng đó là những trường hợp hy hữu. Ngay cả những người được trả lương cao như siêu sao bóng bầu dục NFL Tom Brady cũng chật vật để thành tỷ phú chỉ bằng tiền lương.

Ví dụ, hợp đồng dẫn chương trình thể thao mới được cho là sẽ trả cho Brady 375 triệu USD trong vòng 10 năm. Sau thuế, anh kiếm khoảng 20 triệu USD/ năm.

Nếu đó là nguồn thu nhập duy nhất của Brady, và anh tiết kiệm tất cả số tiền trên, siêu sao này vẫn phải mất 50 năm để trở thành tỷ phú.

Thay vào đó, hãy nhớ rằng cách kiếm tiền tỷ là sở hữu những tài sản có giá trị hàng tỷ USD.

Đối với hầu hết tỷ phú, những tài sản này ở dạng cổ phiếu (vốn sở hữu) trong các công ty. Những khoản khác là cổ phần của các công ty đối tác, chẳng hạn quỹ phòng hộ hoặc quỹ đầu tư tư nhân, hoặc thỏa thuận cấp phép, như thỏa thuận của tỷ phú Michael Jordan với Nike.

Một số tỷ phú cũng nhận được tiền lương như số đông. Nhưng số tiền ít ỏi này chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào giá trị tài sản ròng của tỷ phú.

Ví dụ, Warren Buffett nổi tiếng với việc được tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway trả 100.000 USD/năm. Nhưng sự giàu có của vị tỷ phú này đến từ cổ phiếu Berkshire mà ông đã mua và sở hữu.

Trong 6 thập kỷ qua, giá trị từ khoản đầu tư 450.000 USD của ông vào quan hệ đối tác từ trước khi có Berkshire đã tăng lên khoảng 122 tỷ USD hiện nay.

Điều này không chỉ đúng ở Mỹ. Một nghiên cứu về quá trình tạo ra của cải ở Na Uy cũng cho thấy điều tương tự, rằng chỉ một phần rất nhỏ người dân có thể trở nên giàu có nhờ thu nhập từ lao động, như tiền lương.

Vì vậy, điểm mấu chốt cần nhớ là hãy tạo ra hoặc mua thứ gì đó rồi biến nó thành giá trị hàng tỷ USD.

Warren Buffett và Tim Cook gặp mặt tại trụ sở Apple. Business Insider khẳng định mấu chốt cần nhớ để trở thành tỷ phú giống họ là tạo ra hoặc mua thứ gì đó rồi biến nó thành giá trị hàng tỷ USD. Ảnh: REU.

Lướt qua danh sách, có thể thấy rất nhiều công ty quen thuộc từng có giá trị bằng 0, nhưng từ đó đã tạo ra một hoặc nhiều tỷ phú như Tesla, Microsoft, Oracle, Google, Facebook, Bloomberg, Berkshire Hathaway, Dell, Airbnb, Nike, Amazon, Walmart…

Hầu hết tỷ phú giàu nhất trong danh sách của Forbes đều kiếm tiền từ các công ty công nghệ. Nhưng phía dưới danh sách còn có các công ty thuộc mọi lĩnh vực kinh tế, từ quản lý tiền tệ, bán lẻ, truyền thông, thực phẩm, dầu khí, cho đến nhà hàng, kẹo, thức ăn cho thú cưng, thiết bị y tế, bệnh viện..

Hơn nữa, có trường hợp một công ty có thể sản sinh ra nhiều tỷ phú. Qua đây, có thể thấy rằng để trở thành tỷ phú, chúng ta không nhất thiết phải tự mình thành lập hoặc mua lại một công ty.

Thay vào đó, bạn chỉ cần gia nhập công ty khi doanh nghiệp này còn ít giá trị, đầu tư vào hoặc mua một lượng cổ phần vừa phải, sau đó giữ đủ lâu để chúng có giá trị hàng tỷ USD.

Thành công đến từ may mắn?

Ngoài ra, Business Insider nhấn mạnh vẫn còn những yếu tố khác để một người có thể trở thành tỷ phú.

Đầu tiên là thời gian và sự tập trung. Hầu hết tỷ phú tự thân đều đã duy trì công việc của họ được một thời gian và vẫn tiếp tục làm những việc tương tự.

Amazon, Google, Microsoft, Oracle và các “nhà máy” tạo ra tỷ phú khác đã có tuổi đời hàng chục năm. Warren Buffett phải mất ba thập kỷ để trở thành tỷ phú và thêm bốn thập kỷ nữa để trở thành tỷ phú có hàng trăm tỷ USD.

Hay như Car Dealership Guy bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 30 với một lô xe cũ và hiện là tỷ phú ở tuổi 72.

Mark Zuckerberg đứng bên ngoài văn phòng của mình ở Palo Alto, California (Mỹ), vào tháng 2/2007, giai đoạn đầu của Facebook. Ảnh: Paul Sakuma/AP.

Thứ hai, đó chính là may mắn. Mark Cuban gần đây cũng chia sẻ rằng việc ông trở thành tỷ phú hoàn toàn phụ thuộc vào sự may mắn. Đây là một quan điểm khá mới mẻ, ít được nghe từ phần lớn tỷ phú.

May mắn đóng một vai trò lớn trong sự thành công của một người, nhưng không phải là tất cả.

Rõ ràng Cuban và những tỷ phú tự thân khác đã thành lập các công ty và sau đó làm cho chúng thành công, điều mà hầu hết mọi người không làm được.

Thứ ba, đó chính là việc sống tại Mỹ. Theo Forbes, có 2.640 tỷ phú trên thế giới và khoảng 735 người trong danh sách đó sống ở Mỹ, một con số cao hơn bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào khác.

Nhìn chung, nếu không định thừa kế hoặc kết hôn với tỷ phú, con đường đáng thử và đúng đắn nhất để sở hữu khối tài sản ròng tỷ USD là khởi nghiệp hoặc mua lại một công ty, sau đó phát triển doanh nghiệp này sao cho lớn mạnh, theo Business Insider.

Thiên An

Nguồn Znews: https://znews.vn/cach-tro-thanh-ty-phu-post1456917.html