Lâm Đồng: Tóm gọn 2 đối tượng dắt trộm bò giấu trên đèo vắng

Phát hiện đàn bò của anh Ân không người trông giữ cẩn thận, Tuấn chạy xe máy đến chuồng bò của người này dắt trộm 2 con bò mẹ và 1 bò con đưa về cột giấu trên đèo vắng.

Ngày 12/5, Công an TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận thông tin bắt tạm giam Trần Đỗ Ngọc Sáng (SN 1991), Nguyễn Đức Tuấn (SN 1995, cùng ngụ tại tỉnh Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau khi phát hiện đàn bò bị kẻ gian dắt trộm, anh Đỗ Nguyễn Hoài Ân (SN 1988, ngụ phường 5, TP.Đà Lạt) đã đến Công an TP.Đà Lạt trình báo vụ việc.

Khu vực sân bay Cam Ly, nơi đàn bò của anh Ân bị dắt trộm.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Đà Lạt đã đến hiện trường, điều tra vụ việc. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, Công an TP.Đà Lạt phát hiện Trần Đỗ Ngọc Sáng, Nguyễn Đức Tuấn có nhiều biểu hiện bất thường nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã có ý định trộm đàn bò của anh Ân từ trước. Do đó, Tuấn bỏ nhiều thời gian theo dõi đàn bò của anh Ân.

Đêm 9/5, sau khi phát hiện đàn bò của anh Ân đang nuôi nhốt tại khu vực sân bay Cam Ly, không được canh giữ cẩn thận, Tuấn và Sáng quyết định thực hiện ý đồ dắt trộm.

Theo đó, 2 đối tượng điều khiển xe máy đến chuồng bò của anh Ân. Tại đây, Tuấn và Sáng bí mật cởi dây, dắt trộm 2 con bò mẹ và 1 bò con đưa về cột giấu tại khu vực đường đèo xã Tà Nung, TP.Đà Lạt.

Sau đó, cả 2 thuê xe tải, chở số bò trên về xã Đồng Kho (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) nhờ người bán với giá hơn 23 triệu đồng.

Từ lời khai nhận của Tuấn và Sáng, cơ quan chức năng đã thu hồi 3 con bò bị trộm cùng số tiền các đối tượng chưa kịp tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lam-dong-tom-gon-hai-doi-tuong-dat-trom-bo-cua-dan-a325337.html