Lâm Đồng: Hơn 3 năm chưa thi công xong đường, dân rút tiền tự làm

Liên quan vụ “Dân góp tiền, 2 năm đường vẫn chưa xong!” tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp và “điệp khúc” hứa hẹn với người dân. Đến nay đã hơn 3 năm, đường vẫn chưa được thi công, buộc người dân phải “xin" rút lại số tiền đã góp và chung thêm tiền để tự làm đường.

Đường xóm 1, thôn Bằng Sơn đang được thi công nâng cấp. Ảnh: Người dân cung cấp.

Sáng 26.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đàm Hồng Luận - thôn trưởng Bằng Sơn - cho biết, kể từ ngày người dân ở xóm 1, thôn Bằng Sơn tự góp 80 triệu đồng tiền đối ứng để chính quyền địa phương thi công nâng cấp 1,5km đường cấp phối tới nay đã hơn 3 năm mà đường vẫn chưa xong. UBND xã Tân Thanh đã nhiều lần hứa sẽ triển khai thi công công trình vào quý II/2017, tuy nhiên, đã vào tháng 5.2017, xã vẫn chưa có động thái gì(!?)

“Sắp đến mùa mưa, đường Bằng Sơn rồi sẽ lầy lội, xuống cấp..., nhiều phương tiện như xe máy, máy cày chở phân bón... cung cấp cho bà con không thể di chuyển. Con em đi học phải lội bùn đến trường. Dân xóm 1, thôn Bằng Sơn khổ lắm!”, ông Luận nói.

Trước tình hình trên, người dân xóm 1, thôn Bằng Sơn đã ký đơn xin rút số tiền 80 triệu đồng họ đóng tiền đối ứng trước kia để về tự làm đường nhằm đối phó vào mùa mưa sắp tới. “Ngày 18.5 vừa qua, người dân đã thống nhất, quyết định rút hết 80 triệu đồng tiền đối ứng và tự nguyện đóng góp thêm tiền, tự thuê xe múc, mua nguyên vật liệu để thi công đường” - Ông Luận khẳng định.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, tháng 10.2014, qua mưa lũ, gần 1,5km đường của xóm 1, thôn Bàng Sơn sạt lở nghiêm trọng. Ông Nguyễn Duy Thắng (Chủ tịch Mặt trận) và ông Đàm Hồng Luận (thôn trưởng) đại diện gần 45 hộ dân gửi tờ trình lên chính quyền đề nghị hỗ trợ làm đường. Sau đó, UBND xã Tân Thanh đã xin chủ trương đầu tư công trình với quy mô sửa chữa cải tạo: Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1,5km. UBND huyện Lâm Hà đồng ý, giao cho UBND xã Tân Thanh làm chủ đầu tư.

Sau hai tháng được huyện đồng ý, Cty TNHH TV-XD Đương Đại do ông Trần Quang Hợp làm giám đốc, đã được UBND xã Tân Thanh giao thi công công trình, với giá trị 900 triệu đồng. Nhân dân xóm 1, thôn Bình Sơn tự nguyện góp 80 triệu đồng làm đường và nộp vào ngân sách xã. Vậy nhưng, tính đến nay, đã hơn 3 năm trôi qua, con đường vẫn chưa được thi công.

Một số hình ảnh thi công con đường Bằng Sơn:

Đường xóm 1, thôn Bằng Sơn đang được thi công nâng cấp. Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân xóm 1, thôn Bằng Sơn đã ký đơn xin rút số tiền 80 triệu đồng đóng tiền đối ứng để tự làm đường. Ảnh: Người dân cung cấp

Con đường được làm bằng tiền người dân đóng góp. Ảnh: Người dân cung cấp

Đường sẽ được hoàn thành trước mùa mưa. Ảnh: Người dân cung cấp

K' Liệp

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/lam-dong-hon-3-nam-chua-thi-cong-xong-duong-dan-rut-tien-tu-lam-668464.bld