Lâm Đồng: Đề nghị xử lý hai cán bộ vi phạm nồng độ cồn

Công an TP. Đà Lạt đề nghị xử lý Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng và Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng vi phạm nồng độ cồn. Tại thời điểm bị lực lượng CSGT kiểm tra, cả hai đều khai làm nghề tự do.

Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên của hai đơn vị này vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Quá trình kiểm tra, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải (sinh năm 1977) có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l), không có giấy phép lái xe.

Tại thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Khải khai làm nghề tự do. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải là cán bộ đang công tác tại UBND tỉnh Lâm Đồng với chức vụ Phó Chánh văn phòng.

Công an TP Đà Lạt tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Ngoài ra, đêm 4/2/2024, ông Hà Văn Vinh - công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng bị cơ quan chức năng phát hiện có sử dụng rượu bia khi điều khiển xe máy với nồng độ cồn 0,093 mg/lít khí thở và không mang theo giấy phép lái xe.

Được biết, ông Hà Văn Vinh là Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Vinh cũng khai làm nghề tự do.

Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định

Công an thành phố Đà Lạt cũng đề nghị các đơn vị trao đổi lại kết quả xử lý trước ngày 15/3/2024 để tập hợp báo cáo Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã ký ban hành văn bản chỉ đạo UBND TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và các huyện chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Theo đó, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện nghiêm quy định "đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông". Tuy nhiên, đến nay tình trạng nêu trên vẫn xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín, kết quả thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Để chấn chỉnh, xử lý nghiêm và chấm dứt tình trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giám đốc/thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và các huyện thực hiện nghiêm quy định "đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông".

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm khi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Đặc biệt phải xử lý nghiêm, không bỏ sót các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý, kỷ luật cần xem xét đến lỗi khai báo không trung thực để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Bình Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lam-dong-de-nghi-xu-ly-hai-can-bo-vi-pham-nong-do-con-1960595.html